Các cơ quan chức năng nói gì về việc ngăn chặn miếng dán tử thần?

(Dân trí) - Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hầu hết các cổng trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đều bày bán các miếng dán độc hại xuất xứ từ Trung Quốc đang đầu độc các em học sinh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa vào cuộc thực sự quyết liệt.

Trước đó trao đổi với Dân trí về thực trạng miếng dán gây vô sinh, ung thư, đồ chơi độc hại được sản xuất từ Trung Quốc tràn ngập cổng trường, các hiệu trưởng đều khẳng định “lực bất tòng tâm”. Bởi, trách nhiệm quản lí của trường học chỉ được giới hạn trong khuôn viên nhà trường còn bên ngoài trương học thì lãnh đạo các trường lại không đủ thẩm quyền.

Trong khi đó, nhiều cơ quan chức năng lại cho rằng đã làm hết trách nhiệm của mình còn miếng dán độc hại thì vẫn cứ tồn tại một cách ngang tại các cổng trường học và ra sức đầu độc học sinh.

ca1-1450753943654

Đồ chơi độc hại của Trung Quốc bán tràn lan hầu khắp các cổng trưởng tiểu học trên địa bàn Hà Nội.

Trao đổi với Phóng viên, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau khi báo chí phản ánh trước cổng trường Tiểu học cơ sở Đặng Trần Côn A (đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc) có bán đồ chơi độc hại, công an quận Thanh Xuân phối hợp với UBND và công an phường tiến hành kiểm tra các cửa hàng và thu giữ 11 bao tải đồ chơi Trung Quốc, trong đó có rất nhiều miếng dán.

Theo ông Nam, khoảng 3 tháng trước đây, UBND phường kết hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 cũng đến các cửa hàng kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm đó cơ quan chức năng không phát hiện ra bất cứ loại đồ chơi nào thuộc danh mục hàng cấm.

Cũng về vấn đề này, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho rằng, đối với những gánh hàng rong bán ngoài cổng các trường trên địa bàn, trật tự đô thị phường sẽ kiên quyết xử lý.

dan4-1450487629397

Bất lực nhìn đồ chơi Trung Quốc độc hại đầu độc con em mình.

Còn đối với việc xử lý những cửa hàng bán đồ chơi độc hại, thực phẩm bẩn trước cổng trường, đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan khác. Chính quyền địa phương chỉ có thể đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc chứ không có thẩm quyền xử lý. Vấn đề ở chỗ nhà trường, phụ huynh biết các loại đồ chơi đó rất độc hại với học sinh, nhưng không thể làm gì, còn các cơ quan chức năng có thẩm quyền lại chỉ kiểm tra cho có.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho rằng: “Trong kế hoạch, chúng tôi có đưa miếng dán, đồ chơi Trung Quốc vào danh sách các mặt hàng cần kiểm tra, rà soát kỹ trong đợt này. Miếng dán Trung Quốc nhiễm chất phthalates, chất hóa học rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em khi sử dụng. Miếng dán này rất rẻ, chỉ khoảng vài ngàn đồng một miếng nên ai cũng có thể mua được”.

Theo ông Lộc, sau khi có thông tin về tác hại của những sản phẩm sticker này, lực lượng QLTT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương, ra quân rà soát những nơi tập trung bán đồ chơi, tại các cổng trường học, các siêu thị, cửa hàng sách, văn phòng phẩm tịch thu mặt hàng này.

Ông Lộc cũng cho biết thêm, chuẩn bị đến Tết Nguyên đán, Chính phủ, Bộ Công thương, UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo kiểm soát tốt các hàng hóa, đảm bảo chất lượng, cung ứng đủ cho người tiêu dùng. Chi cục cũng đã lên kế hoạch để kiểm tra những mặt hàng trong đó có đồ chơi Trung Quốc.

“Chúng tôi cũng kiểm tra nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu không chặn được từ “đầu nguồn” (tức cơ quan Hải quan các tỉnh biên giới-PV) thì không thể nào xử lý được triệt để. Ngay cả cơ quan hải quan, có số liệu về thông quan đồ chơi trẻ em nhưng vẫn không làm triệt để được. Chính vì thế tôi cho rằng, chủ yếu ở trên “đầu nguồn” làm tốt thì mới hạn chế được đồ chơi, miếng dán Trung Quốc ở dưới này”, ông Nguyễn Đắc Lộc nhấn mạnh.

dan2-1450487629393

Miếng dán độc hại của Trung Quốc vẫn được bày bán ở nhiều nơi công cộng và chủ yếu tập trung tại các cổng trường.

Theo vị Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, rất cần cơ quan báo chí hợp tác trong vấn đề này. “Các anh cứ đến những khu vực có bán đồ chơi Trung Quốc rồi chỉ chỗ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ vào cuộc thu giữ và xử lý ngay”, ông Lộc nói.

Về phía “đầu nguồn”, chiều ngày 24/12, trả lời PV về hàng lậu qua đường biên giới, ông Phạm Quốc Hưng, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) ckhẳng định: “Chúng tôi đã lên kế hoạch chống buôn lậu đối với tất cả các mặt hàng những tháng cuối năm, trong đó có đồ chơi Trung Quốc. Đồ chơi Trung Quốc hiện nay có rất nhiều loại và rất độc hại. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã bắt được khá nhiều vụ vận chuyển lậu đồ chơi Trung Quốc vào Việt Nam, nhưng chủ yếu là loại đồ chơi bạo lực. Các loại miếng dán, đồ chơi độc hại không có nhiều”.

Tuấn Hợp