Australia:

Các bác sĩ cảnh báo giới trẻ trước trào lưu “dao kéo”

(Dân trí) - Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Australia đang cảnh báo giới trẻ cần hết sức thận trọng trước trào lưu “dao kéo” sau khi câu chuyện một thiếu nữ Trung Quốc đã thực hiện những lần phẫu thuật thẩm mỹ “khắc nghiệt” để níu kéo bạn trai cũ lan trên mạng.

 

Các bác sĩ cảnh báo giới trẻ trước trào lưu “dao kéo” - 1

 

Các bác sĩ cảnh báo giới trẻ trước trào lưu “dao kéo” - 2

Cô gái Lee Hee Danae (ảnh trên), sống ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, là một ngôi sao của mạng xã hội với 400.000 người theo dõi trên trang Weibo - trang mạng tương tự Facebook của Trung Quốc.

Lee Hee Danae có vẻ đã thực nhiều phẫu thuật trên mặt, bao gồm xẻ mí, còn gọi là phẫu thuật tạo hình mi mắt.

Theo website shanghaiiist.com, khi bình luận về các bức ảnh của Lee Hee, các fan hâm mộ nhận xét rằng chúng "quá đẹp để ngắm ". Trang web tin tức cbg.cn của Trung Quốc Lee Hee đã phẫu thuật để níu kéo bạn trai cũ.

Một số người khác nhận xét chiếc cằm nhọn và làn da trắng như tuyết khiến cô gái trông giống như "Xà tinh”, ám chỉ một truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc. Cũng không ít người đặt câu hỏi liệu các bức ảnh của Lee Hee có qua chỉnh sửa.

Ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến ở Trung Quốc, với nhiều phụ nữ trẻ đi du lịch tới nước láng giềng Hàn Quốc để làm các thủ thuật.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, 1/5 phụ nữ đã thực hiện một loại phẫu thuật thẩm mỹ nào đó. Đây là tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ tính theo đầu người cao nhất thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng triệu USD để quảng báo ngành công nghiệp du lịch chữa bệnh của nước này, trong đó chủ yếu là phẫu thuật thẩm mỹ.

The New York Times đưa tin chính phủ Hàn Quốc dự đoán đến năm 2020 sẽ có một triệu khách du lịch chữa bệnh, đa phần là du khách Trung Quốc.

Phát ngôn viên của Hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Australia, TS Jeremy Hunt cho biết việc “dao kéo” trên phụ nữ trẻ có thể gây nguy hiểm.

"Thận trọng là lời khuyên của tôi. Cần nhớ rằng khuôn mặt của phụ nữ sẽ chưa phát triển hoàn toàn cho đến tuổi 18 hoặc thậm chí là ngoài tuổi 20 tuổi."

BS Benjamin Norris là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Sydney. Ông cho biết thông thường ông không phẫu thuật cho những người dưới 18 tuổi, tuy nhiên ông sẽ tư vấn cho họ với sự giám sát của cha mẹ.

"Tôi sẽ không cho phép thực hiện các thủ thuật như sửa mũi, phẫu thuật mí mắt và nâng má thực hiện tại cơ sở của tôi trên bệnh nhân dưới 18 tuổi".

BS Norris cho biết trong 2 năm qua ông đã thực hiện hai ca phẫu thuật giảm kích cỡ ngực cho hai bệnh nhân 14 tuổi.

"Trong cả hai trường hợp những cô bé này đều đã nghỉ học, bỏ các nhóm bạn và hoạt động thể thao vì xấu hổ về kích thước của vòng một. Cả hai đều có bộ ngực quá lớn so với cơ thể.

Đã có những cô gái 16 và 17 tuổi đến chỗ tôi yêu cầu nâng ngực, và mặc dù rất vui khi được tư vấn cho họ với sự giám hộ của cha mẹ, song tôi sẽ không tiến hành những ca mổ như vậy”.

TS Hunt cho biết có sự khác nhau lớn giữa phẫu thuật thẩm mỹ để "vì mục đích phục hồi và chữa bệnh” với phẫu thuật thẩm mỹ tự chọn.

"Quan điểm của tôi là mọi thủ thuật tự chọn đều tiềm ẩn nguy cơ và chúng ta nên đặt câu hỏi về sự trưởng thành về mặt cảm xúc của một bé gái 15 tuổi. Các em chưa thể đưa ra quyết định về lợi ích tốt nhất của chính mình về lâu dài.

"Chính các bác sĩ và y đức của họ phải đảm bảo rằng những bệnh nhân trẻ được quan tâm đúng cách".

Hội đồng y khoa Australia đã đề xuất một bộ hướng dẫn các thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tại Australia, bao gồm thời gian 3 tháng “cân nhắc” từ khi tư vấn đến khi phẫu thuật cho tất cả những bệnh nhân dưới 18 tuổi.

Hội đồng cũng đang đề xuất thời gian cân nhắc 7 ngày cho tất cả bệnh nhân người lớn trước khi làm thủ thuật.

Cẩm Tú

Theo News