"Cả trạm là F0", y tế phường Hà Nội vừa cách ly vừa chống dịch

Minh Nhật

(Dân trí) - Nhân viên y tế mắc Covid-19, thậm chí cả trạm y tế là F0 là tình trạng đang diễn ra tại Hà Nội trong những ngày F0 "bùng nổ" vừa qua.

Trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế quận Thanh Xuân thông tin, thời gian vừa qua, dịch bệnh tại Hà Nội lây lan mạnh khiến nhiều nhân viên y tế cơ sở trên địa bàn cũng không tránh khỏi việc trở thành F0.

"Lực lượng y tế của chúng tôi có nhiều người trở thành F0, thậm chí có tình trạng cả trạm y tế là F0 dẫn đến việc thiếu nhân lực", vị lãnh đạo này cho hay.

Với việc F0 tăng nóng khiến khối lượng công việc của y tế cơ sở là rất lớn, nhiều nhân viên y tế mắc Covid-19 nhẹ tình nguyện "bám trụ" lại trạm y tế để tiếp tục chống dịch.

Cả trạm là F0, y tế phường Hà Nội vừa cách ly vừa chống dịch - 1

Nhiều nhân viên y tế là F0 vẫn tiếp tục "trực chiến" (Ảnh minh họa: Minh Nhật).

"Các nhân viên y tế là F0 không triệu chứng/triệu chứng nhẹ và sẵn sàng làm việc được động viên ở lại trạm y tế để vừa cách ly, vừa tiếp tục nhiệm vụ. Họ sẽ ăn ở và làm việc tại trạm y tế, thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhận điện thoại, tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo, điều hành. Chúng tôi sẽ cử những lực lượng khác xuống để làm thay những việc cần phải tiếp xúc với người dân", vị lãnh đạo này cho hay.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân cũng phải huy động thêm nhân lực từ địa phương, sinh viên trường y để hỗ trợ, nếu không, khó có thể đảm bảo yêu cầu công việc hiện tại.

Tương tự, tại quận Hà Đông, theo một lãnh đạo ngành y tế quận, có tình trạng trạm y tế chỉ còn một, 2 cán bộ không phải là F0. Các cán bộ y tế là F0 triệu chứng nhẹ/không triệu chứng vẫn tiếp tục làm việc. "Điều này dẫn đến tình trạng y tế cơ sở nhiều lúc quá tải, khi có phường mỗi ngày ghi nhận hơn 100 F0", lãnh đạo này cho hay.

Quận cũng đã chủ động liên hệ các bệnh viện, trường y, y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn tình nguyện hỗ trợ để đảm bảo đủ nhân lực phục vụ nhân dân. 

Tại quận Nam Từ Liêm (một trong những quận có số bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận cao nhất Hà Nội), thời gian vừa qua, F0 trên địa bàn quận tăng nhanh, đáng chú ý có một số lượng không nhỏ lực lượng y tế, trong đó có lực lượng điều trị F0 tại nhà cũng mắc Covid-19. Do đó, khó khăn lại càng chồng chất với lực lượng y tế cơ sở.

Cả trạm là F0, y tế phường Hà Nội vừa cách ly vừa chống dịch - 2

F0 tăng nhanh khiến lực lượng y tế cơ sở thường xuyên trong tình trạng quá tải (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

Quận Nam Từ Liêm đề xuất thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân tiếp tục tích cực hỗ trợ công tác chống dịch ở địa phương.

Trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô diễn ra ngày 27/2, nhiều đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải, thiếu nhân lực hỗ trợ y tế ở cấp xã, phường hiện nay.

Cả trạm là F0, y tế phường Hà Nội vừa cách ly vừa chống dịch - 3

Đối với tình trạng quá tải nêu trên, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho rằng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện trên địa bàn theo nội dung thành phố đã chỉ đạo. Dựa vào đó, Sở Y tế sẽ điều tiết lại, đảm bảo bệnh nhân được điều trị kịp thời.

"Sự đánh giá của người dân là rất quan trọng. Người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp (thực hiện online) để xác nhận tình trạng F0 hay F0 hết thời gian cách ly. Cùng với đó, các xã, phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý F0; ứng dụng CNTT; huy động thêm các lực lượng thanh niên, phụ nữ… hỗ trợ", Giám đốc Sở Y tế lưu ý.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo các quận huyện, xã, phường. Cần phải vào cuộc sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả nhất, tùy theo thực tiễn mỗi địa phương. Theo đồng chí Chử Xuân Dũng, thực tế cho thấy, có nơi lúng túng, có nơi vẫn làm tốt. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh thêm về vai trò quan trọng của phương châm "4 tại chỗ"; chủ động điều tiết từ phường này sang phường khác, xã này sang xã khác…