Cà Mau: Phạt một cơ sở bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 11/4, tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có quyết định xử phạt đối với chủ một cơ sở mua bán mỹ phẩm, tạp hóa vì kinh doanh trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 3/4, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Cà Mau kiểm tra cơ sở D.K. (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) do ông P.Đ.P. làm chủ.

Ông P. thừa nhận có mua 2.000 cái khẩu trang y tế và xuất bán cho Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: Phạt một cơ sở bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 1

Khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Sở Y tế cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, ông P. không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số khẩu trang y tế này. Ông P. cho biết mua lại của người khác.

Với hành vi trên, cơ quan thẩm quyền đã phạt ông P.Đ.P. 15 triệu đồng, tịch thu 25 cái khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thông tin, từ đầu mùa dịch đến nay (đến ngày 9/4), cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 6 người, trong đó có 5 người được xét nghiệm âm tính Covid-19, 1 người không đủ tiêu chí lấy mẫu.

Hiện còn đang điều trị tại cơ sở y tế 2 người, gồm: T.V.P. (29 tuổi) tại Trung tâm Y tế huyện Thới Bình và B.V.Q. (37 tuổi) tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Còn 1 người đang được cách ly tại cơ sở tập trung; số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú còn theo dõi trong 14 ngày là 716 người. Sức khỏe những người cách ly đều ổn định.

Cà Mau: Phạt một cơ sở bán khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 2

Các công dân tại cơ sở cách ly tập trung ở Sóc Trăng vui mừng hoàn thành cách ly trở về với gia đình.

Tại tỉnh Sóc Trăng, tính đến ngày 9/4 có thêm 171 người hết thời gian cách ly trở về với gia đình. Đây là người Việt Nam đang lao động, học tập, định cư tại các nước ở vùng dịch Covid-19 từ Châu Âu về Việt Nam, được tiếp nhận cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9 ở Sóc Trăng.

Trong quá trình thực hiện cách ly, các trường hợp này đã hợp tác tốt, khai báo trung thực, chấp hành quy định cách ly. Sau 14 ngày cách ly theo quy định của Bộ Y tế, sức khỏe của các công dân đã ổn định. Trước khi nhận giấy chứng nhận trở về địa phương, qua thăm khám, tất cả đều khỏe mạnh, có 2 lần âm tính với Covid-19.

Huỳnh Hải - Xuân lương