Ca Covid-19 ở Đà Nẵng đi khắp Sài Gòn ăn uống, dạo chơi

Vân Sơn

(Dân trí) - Ca bệnh này từng ghé một chung cư ở quận Bình Tân, đi hát karaoke ở quận Tân Phú, đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, uống cà phê ở quận Tân Bình...

Ngay sau khi nhận được thông tin về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng có lịch sử từng đến nhiều địa điểm ở TPHCM ngành y tế đang khẩn trương xác minh, truy vết.

Sáng 10/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin từ Đà Nẵng thông báo về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từng có lịch sử di chuyển đến TPHCM. Bệnh nhân là nam thanh niên T.V.Đ. (25 tuổi, ngụ ở đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 8/5.

Ca Covid-19 ở Đà Nẵng đi khắp Sài Gòn ăn uống, dạo chơi - 1
Ngành y tế TPHCM đang khẩn trương điều tra, truy vết nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan Covid-19 ở nam bệnh nhân đến từ Đà Nẵng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, nam thanh niên sống cùng 8 người lớn và 4 trẻ em, trong đó có bệnh nhân mắc Covid-19 tên L.T.D. Nam bệnh nhân làm nhân viên Chi nhánh Công ty Monstar - Lab Việt Nam (ở lô 35, đường số 4, KCN An Đồn, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Từ ngày 23 đến 29/4, người này chỉ đến công ty làm việc, sau đó về nhà. Ngày 30/4, nam thanh niên đáp chuyến bay mang số hiệu VN113 từ sân bay quốc tế Đà Nẵng vào TPHCM. Chuyến bay khởi hành lúc 9 giờ 10 ngày 30/4.

Sau khi đến TPHCM anh được bạn N.V.T. chở đến chung cư Saigonhome (quận Bình Tân). Khoảng 15 giờ cùng ngày, bệnh nhân đến quán ICOOL (số 38 Nguyễn Sơn, quận Tân Phú) hát karaoke. Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, anh Đ. đến phố đi bộ Nguyễn Huệ dạo chơi. Sau đó, nam thanh niên đến quán Garden (đường Trương Công Định, quận Tân Bình) uống cà phê.

Từ ngày 1 đến ngày 3/5, nam thanh niên đến nhiều nơi ở các quận Bình Tân, Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Tân Phú... ăn uống. Ngày 4/5, nam thanh niên đáp chuyến bay mang số hiệu VN136 từ TPHCM về Đà Nẵng. Ngày 7/5, anh Đ. được Trung tâm y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng ngày 8/5 thể hiện người này dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận thông tin từ Đà Nẵng, ngành y tế TPHCM đang khẩn trương điều tra, truy vết nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, thời gian bệnh nhân rời thành phố là ngày 4/5 nên chưa thể khẳng định bệnh nhân có bị nhiễm bệnh tại TPHCM hay nhiễm bệnh tại những nơi khác.