Ca Covid-19 nặng cuối cùng của miền Bắc được điều trị khỏi như thế nào?

Minh Nhật

(Dân trí) - Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có tình trạng rất nặng. Chỉ sau 4 ngày ông đã phải thở máy không xâm nhập, chức năng phổi lúc này cũng chỉ còn khoảng 60%.

Sau 45 ngày điều trị, Ông V.D.B, 63 tuổi, ở Bình Giang, Hải Dương, cũng là ca Covid-19 nặng cuối cùng ở miền Bắc (BN867), đã hoàn toàn bình phục. BN867 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh vào chiều 25/9.

BN867 là 1 trong 4 bệnh nhân Covid-19 nặng tại miền Bắc trong giai đoạn mới của dịch. Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này nhận định, ông là trường hợp bị tổn thương phổi rất nặng. Tuy nhiên, vì đáp ứng tốt với điều trị nên sức khỏe tiến triển nhanh.

Ca Covid-19 nặng cuối cùng của miền Bắc được điều trị khỏi như thế nào? - 1

BN867 vào ngày 14/8

Trước đó, ngày 31/7, bệnh nhân xuất hiện hiện tượng ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 9/8, ông khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và có chẩn đoán viêm phổi nặng.

Ngay hôm sau, ông B. được chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly và điều trị. Ngày 12/8, ông B. được Bộ Y tế xác nhận là ca mắc Covid-19 số 867.

Vì bệnh diễn tiến nhanh, sau 4 ngày điều trị tại khoa Cấp cứu, BN867 được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Thời điểm này, bệnh nhân có hiện tượng đông đặc phổi, chức năng phổi chỉ còn khoảng 60%, nên được hỗ trợ thở máy không xâm nhập. Bên cạnh tổn thương phổi, ông B. còn lên cơn sốt. Bệnh nhân được giám sát tình trạng sức khỏe 24/24h bởi lực lượng y, bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực.

Đến ngày 17/8, tình trạng của BN867 đã cải thiện rõ rệt. Điều đáng mừng nhất là ông cai được thở máy xâm nhập, chỉ còn phải thở oxy kính mũi. Ông B. cũng không còn sốt, tất cả các chỉ số huyết động, xét nghiệm đều ổn định.

Lý giải về sự hồi phục nhanh chóng của BN867, BS Phạm Văn Phúc, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nói: “Thực tế, bệnh nhân này rất nặng, tổn thương phổi lan tỏa rộng. Tuy nhiên, ông lại đáp ứng tốt với thở máy không xâm nhập. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dùng thuốc để kìm hãm sự phát triển của cơn bão cytokine”.

Chỉ sau khoảng 2 ngày, BN867 đã có thể cai hoàn toàn hỗ trợ oxy và thở khí phòng 100%. Bên cạnh đó, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống, đi lại, sinh hoạt trong phòng bệnh. Nhiệm vụ chính lúc này của các bác sĩ là theo dõi sát sức khỏe cũng như tập phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Ca Covid-19 nặng cuối cùng của miền Bắc được điều trị khỏi như thế nào? - 2

BS Phạm Văn Phúc theo dõi tình trạng của BN867

Sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm, dương tính lẫn lộn, từ ngày 19/9, BN867 đã âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2. Các lần âm tính tiếp theo lần lượt vào ngày 22/9 và 24/9.

Với 3 lần âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, mỗi lần cách nhau hơn 24h; các dấu hiệu sinh tồn ổn định; sức khỏe hồi phục tốt, BN867 đã đủ tiêu chuẩn để công bố khỏi bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh BN867, hôm nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng công bố khỏi bệnh cho 5 ca Covid-19 khác, bao gồm: BN962, BN1060, BN1064, BN1065, BN1066.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly y tế thêm 14 ngày theo quy định hiện hành.