Ca Covid-19 điều trị dài ngày nhất tại Ninh Bình được chữa khỏi

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 28/8, ngành y tế Ninh Bình đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 389. Bệnh nhân được chữa khỏi bệnh sau hơn 1 tháng, có 4 lần liên tiếp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 389 là công dân Việt Nam, nhập cảnh từ Liên bang Nga về nước ngày 19/7. Sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được đưa đến cách ly điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Ca Covid-19 điều trị dài ngày nhất tại Ninh Bình được chữa khỏi - 1

Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

Tại phòng khám, bệnh nhân được kíp bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị kháng virus, hạ nhiệt, bù nước điện giải, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể trạng.

Trong nhiều lần xét nghiệm gần đây, bệnh nhân 389 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Lần lấy mẫu gần đây nhất vào ngày 27/8, sáng 28/8 có kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện.

Hiện bệnh nhân có sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư tổ chức xuất viện cho bệnh nhân số 389.

Ca Covid-19 điều trị dài ngày nhất tại Ninh Bình được chữa khỏi - 2

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng, có quá trình điều trị khó khăn và lâu nhất tại Ninh Bình đã được chữa khỏi bệnh.

Đây là bệnh nhân cuối trong số 10 ca nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên. Bệnh nhân 389 là ca bệnh được cách ly, điều trị trong thời gian lâu nhất, với thời gian hơn 1 tháng.

Tại buổi xuất viện, lãnh đạo Sở Y tế, UBND huyện Hoa Lư, Trung tâm Y tế Hoa Lư chúc mừng bệnh nhân đã được chữa khỏi, trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

Đồng thời dặn dò bệnh nhân khi trở về địa phương cần khai báo với cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Ninh Bình đã điều trị thành công cho 24/24 bệnh nhân nhiễm Covid-19 phát hiện tại Ninh Bình.