Sóc Trăng:

BVĐK tỉnh thực hiện thành công kỹ thuật đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

(Dân trí )- Bác sĩ Nguyễn Hoàng Các- Giám đốc BVĐK tỉnh Sóc Trăng- cho biết, được sự hỗ trợ chuyên môn của BV Chợ Rẫy (TPHCM), Khoa Nội tim mạch thuộc BVĐK Sóc Trăng đã đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân bị bệnh về tim.

BVĐK tỉnh thực hiện thành công kỹ thuật đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
BS Chung Tấn Định đang kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Tám trong quá trình đặt máy tạo nhịp tim.
 
Theo bác sĩ (BS) Chung Tấn Định, Trưởng Khoa Nội tim mạch (BVĐK Sóc Trăng), các BS ở khoa này đã đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho 2 bệnh nhân là Thạch Minh Quân (37 tuổi, ngụ phường 9, TP Sóc Trăng) và Phan Thị Tám (78 tuổi, ngụ xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng).
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bệnh nhân Thạch Minh Quân cho biết, cách đây 2 năm, anh Quân thấy trong người luôn mệt mỏi, sức khỏe yếu. Khi đi khám bệnh, các BS cho biết tim anh có vấn đề khi nhịp đập quá ít, chỉ khoảng 30 lần/phút. Mặc dù được tư vấn cần phải đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện lên bệnh viện lớn tại TPHCM nên đành chấp nhận sống chung với bệnh. Và giờ đây, là bệnh nhân đầu tiên ở địa phương được đặt máy này, anh vui vẻ chia sẻ:  “Từ hôm đặt máy là ngày 12/4 đến nay, sức khỏe tôi đã khá hẳn lên, không mệt như trước nữa. Tôi thật sự cảm ơn các BS đã giúp tôi thoát khỏi cảnh khổ sở như trước”.

Bệnh nhân Thạch Minh Quân ổn định sức khỏe sau khi được đặt máy tạo nhịp tim.
Bệnh nhân Thạch Minh Quân ổn định sức khỏe sau khi được đặt máy tạo nhịp tim.

BS Chung Tấn Định cho biết, vị trí đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn được đặt ở khu vực ngực trái gần vai bệnh nhân, có ống dẫn vào buồng tim để hỗ trợ nhịp đập cho tim. Máy sử dụng từ 8-10 năm. Sau khi đặt máy xong, bệnh nhân sẽ được kiểm tra ngay để đảm bảo sự an toàn và từ đây, tuần đầu sẽ kiểm tra lần 2; tháng đầu kiểm tra lần 3....

Được biết, mỗi máy tạo nhịp vĩnh viễn này trị giá 46 triệu đồng và được phía bảo hiểm thanh toán 80%, bệnh nhân đóng 20% (khoảng 9,2 triệu đồng) cho trường hợp có bảo hiểm y tế.

Sau 2 ca thành công, ngày 16/4, các BS Khoa Nội tim mạch BVĐK Sóc Trăng tiếp tục thực hiện đặt máy cho bệnh nhân thứ 3 là bà Huỳnh Thị Sáng (76 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Theo BS Nguyễn Hoàng Các, kỹ thuật này được thực hiện tại bệnh viện trên tinh thần đầu tháng 4/2013, Bộ Y tế đã chấp thuận phê duyệt bổ sung danh mục 2 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thuộc tuyến Trung ương thực hiện tại BVĐK Sóc Trăng là Kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) và Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp (tim) vĩnh viễn. Trong đó, Kỹ thuật lọc máu liên tục đã thực hiện từ năm 2013, còn Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 4/2014.

                                                                                                Cao Xuân Lương