BV Bắc Hà ký kết hợp tác chuyên sâu về y tế với BV Nhi Trung ương

(Dân trí) - Sáng ngày 7/3/2019, tại khách sạn Pullman Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà.

BV Bắc Hà ký kết hợp tác chuyên sâu về y tế với BV Nhi Trung ương - 1

Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá cao sự hợp tác và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất trong việc hỗ trợ, trao đổi toàn diện về mặt chuyên môn cho bệnh viện Bắc Hà.

Buổi lễ có sự tham gia của PGS. TS. BS Trần Minh Điển -Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, PGS. TS. BS Lê Thị Minh Hương - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương và đại diện các phòng, bạn của bệnh viện.

Về phía bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà có PGS. TS. BS. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc chuyên môn, bà Đoàn Doãn Thị Bích Vân – Phó Giám đốc điều hành bệnh viện, ông Nguyễn Đức Quế - Giám đốc kinh doanh và Marketing cùng đại diện các phòng ban của bệnh viện.

BV Bắc Hà ký kết hợp tác chuyên sâu về y tế với BV Nhi Trung ương - 2

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Quế hy vọng Bệnh viện Bắc Hà sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực về mặt chuyên môn từ các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương để không ngừng phát triển và mở rộng mảng nhi khoa tại Bệnh viện Bắc Hà

Ông Nguyễn Đức Quế - Giám đốc kinh doanh và Marketing, cho biết: “Chuyên môn y tế là thước đo chuẩn mực của một bệnh, do đó bệnh viện muốn phát triển lớn mạnh và khẳng định uy tín cần có chuyên môn tốt. Thời gian qua, Bệnh viện Bắc Hà đã hợp tác chuyên môn với nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Hiện tại Bệnh viện Bắc Hà tiếp tục nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực và mong muốn được hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành của cả nước, như: Bệnh viện Nhi trung ương. Tôi hy vọng rằng, sau buổi lễ ký kết ngày hôm nay, Bệnh viện Bắc Hà sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực về mặt chuyên môn từ các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương – một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nhi khoa. Hy vọng, Bệnh viện Bắc Hà sẽ trở thành cánh tay nối dài của Bệnh viện Nhi Trung ương, giảm áp lực quá tải tại các bệnh viện lớn hiện nay…”

Theo đúng thỏa thuận, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ hỗ trợ Bệnh viện Bắc Hà trong hoạt động khám, hội chẩn – điều trị trực tiếp hoặc trực tuyến các ca bệnh khó, giúp Bệnh viện Bắc Hà đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trực tiếp cầm tay chỉ việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho bệnh viện Bắc Hà, cập nhật phương pháp khám và điều trị tốt nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

BV Bắc Hà ký kết hợp tác chuyên sâu về y tế với BV Nhi Trung ương - 3

Tại buổi lễ ký kết, PGS. TS Trần Minh Điển – Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác bằng việc đưa bác sĩ, chuyên gia bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp thăm khám và điều trị tại bệnh viện Bắc Hà, không chỉ phát triển mảng khám nội nhi mà còn hướng tới phát triển mảng ngoại khoa, thần kinh, truyền nhiễm, … tôi tin rằng việc hợp tác chuyên môn của hai bệnh viện sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các đồng nghiệp tại bệnh viện Bắc Hà”.

Chia sẻ về tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, PGS, TS, Trần Minh Điển cho biết: “Việc hợp tác chuyên sâu y tế giữa bệnh viện Nhi Trung ương với bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên, xét về góc độ chuyên môn tôi đánh giá cao cơ sở vật chất, thiết bị vât tư y tế tại bệnh viện Bắc Hà, tôi khẳng định bệnh viện Bắc Hà có đầy đủ năng lực trong hoạt động khám, tầm soát bệnh lý nhi khoa”.

Trong quá trình mở rộng và phát triển mảng nhi khoa của Bệnh viện Bắc Hà, việc hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện Nhi trung ương sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, mở ra những cơ hội và triển vọng để bệnh viện Bắc Hà tiếp tục phát triển, cung cấp những dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía bắc Hà Nội cũng như toàn thủ đô.