Bùng phát dịch đau mắt đỏ ở TPHCM

(Dân trí) - Mỗi ngày có trên 250 người đến khám vì đau mắt đỏ, đặc biệt hai ngày cuối tuần vừa rồi có đến trên 1.000 ca. Diễn biến của dịch đau mắt đỏ ở TPHCM đến thời điểm so với năm 2008, tăng trên 1,5 lần số người nhiễm bệnh.

 

Bùng phát dịch đau mắt đỏ ở TPHCM - 1

Đã 16h30 nhưng số bệnh nhân chờ khám đau mắt tại BV Mắt TPHCM vẫn rất đông (ảnh chụp ngày 12/10)

Hơn 4h chiều 12/10, tại các phòng khám của bệnh viện mắt TPHCM vẫn còn hàng trăm người chờ đến lượt khám mắt. Phần lớn các bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn đến khám đều vì có các triệu chứng đau mắt đỏ.

 

Đeo kính đen, anh Hải, nhà ở quận 11, cho biết mình bị lây đau mắt từ cô con gái đang học lớp 1: “Hôm trước, vợ tôi đưa con bé đi khám rồi. Tôi không tính đi khám đâu nhưng thấy đau nhức khó chịu quá, lại đỏ au, sưng tấy nên chiều nay tôi xin nghỉ sớm ghé qua đây. Nhưng mà đông thế này, chẳng biết có tới lượt mình không”.

 

Theo thống kê mới nhất của bệnh viện mắt TPHCM, trong hai tuần qua (từ ngày 28/9-12/10) có đến 3.664 lượt khám. So với cùng kỳ năm ngoái (trên 2.000 ca) tăng trên 1,5 lần. Đối tượng tập trung ở thanh niên, học sinh, tuy nhiên chưa có trường hợp biến chứng giác mạc nào.

 

BS Diệp Hữu Thắng, Trưởng khoa Giác mạc cho biết: “Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện khoảng hai tuần nay, đăng biệt tăng nhanh trong tuần vừa rồi. Bệnh có các triệu chứng như sốt nhẹ, nổi ban… Bệnh đau mắt có thể tự khỏi sau 14 ngày. Bệnh nhân chỉ cần giữ vệ sinh và làm mắt dễ chịu bằng nước muối vi sinh, chườm lạnh hoặc có thể dùng ít kháng sinh ngừa vi trùng”.

 

Tuy nhiên những người có triệu chứng đau nhức mắt nhiều, nhìn mờ, sợ ánh sáng (trẻ sơ sinh rất dễ gặp) thì bệnh nhân không tự ý thuốc mắt polydexa mà cần phải đi khám để được chỉ dẫn điều trị đúng cách.

 

“Bệnh không lây qua… nhìn như mọi người nghĩ mà chỉ lây qua đường nước mắt. Người bệnh cần có ý thức tránh lây lan cho cộng đồng bằng cách lau nước mắt bằng bông gòn, đeo kính mắt, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, giữ nhà cửa sạch sẽ… Đặc biệt không nên đi bơi vì rất dễ lây lan cho nhiều người”, BS Thắng cho hay.

 

H.N