Bỏng nặng vì “tắm” bằng hóa chất thông cống

(Dân trí) - Trong lúc tắm do sơ ý, anh Th. đã cầm nhầm chai hóa chất thống cống đổ lên người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể, nguy cơ bỏng sâu gây co rút, mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới chức năng vận động.

Ngày 1/5, khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng hóa chất rất nặng. Nạn nhân là anh Đ.T.Th. (35 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nghề lái xe nâng hàng. Thông tin từ thân nhân người bệnh cho hay, trước khi tai nạn xảy ra anh Th. đi tắm. Trong nhà tắm có nhiều chai sữa tắm, dầu gội, dung dịch vệ sinh và cả hóa chất thông cống.

Bỏng nặng vì “tắm” bằng hóa chất thông cống - 1

Bỏng hóa chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, cộng đồng nên chủ động phòng tránh.

Do sơ ý không quan sát, anh Th. đã lấy đúng chai hóa chất thông cống rồi dốc ngược lên người. Ngay lập tức cảm giác bỏng rát xảy ra, khi bước ra khỏi nhà tắm, nhiều vùng da trên cơ thể Th. đã sạm đen. Nghĩ vết bỏng không nguy hiểm, nạn nhân tự điều trị ở nhà. Tuy nhiên, vùng bị bỏng ngày càng ăn sâu và lan rộng gây đau đớn, bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị bỏng 22% tập trung ở bộ phận sinh dục, cổ, thân, tay, chân. Hiện người bệnh đang được chăm sóc, điều trị tích cực để hạn chế tính ăn mòn của hóa chất. Dự kiến, sau khi vết thương ổn định, bệnh nhân sẽ được cắt lọc hoại tử, ghép da. Tuy nhiên, thương tích do hóa chất gây ra có thể để lại sẹo co rút ảnh hưởng đến thẩm mỹ và vận động.

Nước thông cống có chứa 50% là acid sunfuric (H2SO4), một loại acid khá nguy hiểm, có tính chất hóa học cực mạnh, thường gây bỏng sâu khi tiếp xúc với cơ thể người. Do tính chất ô xy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, acid phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ... gây hoại tử từ bên ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein, để lại di chứng nặng nề.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng khi sử dụng các loại hóa chất nói chung và nước thông cống nói riêng cần đọc kỹ hướng dẫn, mang khẩu trang, kính bảo vệ mắt, đồ bảo hộ. Nếu hóa chất dùng không hết cần cất giữ ở nơi riêng biệt, không để trong tầm tay của trẻ hoặc những vị trí dễ gây nhầm lẫn như bếp ăn, nhà tắm, phòng khách.

Vân Sơn