Bộ Y tế yêu cầu ngừng tiêm Pentaxim ở Hà Nội để tìm phương án

(Dân trí) - Sau sự việc diễn ra sáng sớm ngày 25/12 tại phòng tiêm chủng thuộc BV Đại học quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh) với hàng trăm người xếp hàng chờ đợi tiêm vắc xin suốt đêm, gây cảnh hỗn loạn, thậm chí có cả người ngất xỉu vì chen lấn, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị phải tính phương án tiêm khoa học.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã kí văn bản khẩn gửi giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm siết chặt việc tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin dịch vụ.


Cảnh chen lấn đợi tiêm tại phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh sáng nay. Ảnh: Quang Phong.

Cảnh chen lấn đợi tiêm tại phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh sáng nay. Ảnh: Quang Phong.

Theo đó, để tránh tình trạng mất trật tự tại các điểm tiêm chủng dịch vụ và nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân được tiêm chủng an toàn và hiệu quả, Cục Y tế Dự phòng đề nghị giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc lập kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Pentaxim phù hợp với số lượng vắc xin được phân bổ tại đơn vị.

Cũng theo ông Phu, theo thông báo của Công ty Sanofi Pasteur S.A tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 4 năm 2015 sẽ có thêm 141.549 liều vắc xin Pentaxim cung cấp cho thị trường Việt Nam, vì thế, nguồn cung là rất lớn có thể đáp ưng nhu cầu.

Hiện Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đã kiểm định xong lô vắc xin nhập khẩu đầu tiên. Số vắc xin này đã và đang được phân phối đến các cơ sở tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố.

Vì thế, các đơn vị đã được phân bổ vắc xin cần thực hiện việc công bố công khai kế hoạch tiêm vắc xin Pentaxim. Dự kiến đối tượng và thời gian tiêm vắc xin Pentaxim tại cơ sở tiêm chủng, đặc biệt lưu ý việc tổ chức cho người dân đăng ký đảm bảo khoa học thông qua điện thoại, internet hoặc các phương tiện thông tin truyền thông khác để người dân dễ dàng tiếp cận và đăng ký.

Các đơn vị trên cần tổ chức để tránh hiện tượng tập trung đông người tại cơ sở tiêm chủng gây khó khăn cho việc tổ chức buổi tiêm và ảnh hưởng đến tâm lý chờ đợi của người dân. Cần tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định, tránh tình trạng không đủ chỗ cho người đến tiêm chủng, không bố trí, hướng dẫn quy trình 1 chiều để người đến tiêm chủng dễ dàng thực hiện các bước theo quy trình và trong trường hợp cần thiết có thể bố trí thêm người tiêm chủng.

Bộ Y tế lưu ý nghiêm cấm và xử lý nghiêm mọi hành vi trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ như tự ý nâng giá vắc xin, tiêm vắc xin tại những nơi không đủ các điều kiện theo quy định.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: “Qua sự việc hỗn loạn tại phòng tiêm do số lượng phụ huynh đổ về đây xếp hàng quá đông, sớm nhất, chúng tôi sẽ tổ chức họp tất cả các điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội để bàn phương án hợp lý”.

Comment trên các bài viết phản ánh về tình trạng chen nhau nghẹt thở tại điểm tiêm chủng sáng nay, nhiều bạn đọc “hiến kế” các điểm tiêm chủng đã nhận được vắc xin đồng loạt triển khai tiêm sẽ hạn chế được tình trạng này. Thậm chí nhiều người bày tỏ, tiêm vắc xin Quinvaxem tại BV, Trung tâm y tế là một phương án tốt, trẻ vẫn được tiêm vắc xin đảm bảo tiêm ngừa mà không phải chịu cảnh chật chội, chen lấn. Thực tế, comment của bạn đọc các vùng miền, ở vùng quê đều cho biết ở quê con cái họ tiêm vắc xin rất nhàn vì đến lịch tiêm được phát giấy, gọi loa ra tiêm chủng vắc xin.

Do không dự báo được nhu cầu

Nói về tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ, sáng 25/12, trao đổi với báo chí, bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Chủ tịch Hội dược học TPHCM thẳng thắn cho rằng, nguyên nhân là do công tác quy hoạch, định hướng làm chưa tốt.

“Tại sao Việt Nam thiếu vắc xin mà các quốc gia khác không thiếu. Như tại Singapore, người Việt sang tiêm vẫn được đáp ứng dù họ không có dự trù, vậy họ có thiếu không? Tôi đồng ý là nhà sản xuất phải có kế hoạch mới sản xuất được, vậy chúng ta phải xây dựng định hướng, nhu cầu. Đâu phải mỗi năm nay mới thiếu, vắc xin dịch vụ thiếu dòng dã mấy năm nay. Ở đây, tôi nghĩ do tình trạng thiếu vắc xin nhiều năm, lại do tuyên truyền đã tạo ra khủng hoảng lòng tin. Người ta luôn muốn dành gì tốt đẹp nhất cho con nên họ muốn cho con tiêm vắc xin dịch vụ. Vai trò của quản lý nhà nước là phải định hướng, tổng hợp số lượng cần dùng mà việc dự báo là rất cần vai trò nhà nước”, bà Lan nói.

Bà Lan chia sẻ thêm, việc nhập khẩu, phân phối như thế nào rất quan trọng để tránh tình trạng nước đục thả câu, những nơi không có trách nhiệm người ta cũng nhào vào làm. “Tự dưng chúng ta trở về như thời bao cấp, chen lấn, giẫm đâp nhau, lại thêm tâm lý đám đông càng đẩy tình trạng căng thẳng vắc xin lên cao. Thuốc không phải như viên kẹo để nói tăng là tăng. Nhưng kinh nghiệm là chúng ta phải chủ động dự trù, thậm chí chấp nhận nếu bán ế nhà nước đứng ra đền bù thì còn đỡ hơn”.

Cục Quản lý Dượ cho biết sẽ có 200.000 liều vắc xin phối hợp 5 trong 1 (vắc xin Pentaxim do Công ty Sanofi Pasteur S.A, Pháp sản xuất) được cung cấp cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể có 160.000 liều trong tháng 12/2015 và 40.000 liều còn lại trong tháng 02/2016.

Hiện các lô vắc xin nhập về đã được kiểm nghiệm và xuất đến các cơ sở tiêm chủng. Dự kiến, sang tuấn tới nhiều điểm tiêm chủng tại Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc xin này, sau khi họp bàn về phương án triển khai để tránh gây tình trạng hỗn loạn như buổi tiêm sáng nay.

Hồng Hải