Bộ Y tế ủng hộ gia đình nạn nhân vụ sập cầu

(Dân trí) - Trước mắt, Bộ Y tế sẽ ủng hộ mỗi gia đình nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ số tiến 2 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã quyết định khen tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả của thảm hoạ.

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Quốc Triệu đã gửi thư nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần hết lòng vì người bệnh của toàn thể cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế sau khi vụ nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Cần Thơ sáng ngày 26/9.

 

Để động viên và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế Ngành Y tế, Bộ trưởng quyết định khen thưởng cho các đơn vị :

 

-Sở Y tế Cần Thơ 70 triệu đồng (gồm Sở Y tế,  Bệnh Viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Tây Đô)

 

- Sở Y tế Vĩnh Long: 30 triệu đồng.

 

-  Bệnh viện Chợ Rẫy: 30 triệu đồng.

 

- Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ : 50 triệu đồng.

 

- Quân Y viện 121: 50 triệu đồng.

 

- Trường Đại học Y dược Cần Thơ 30 triệu đồng.

 

- Trường Cao đẳng Y tế Thành phố Cần Thơ : 20 triệu đồng.

 

- Trung đoàn Cảnh sát cơ động 21 Bộ Công an : 10 triệu đồng.

 

- Cấp máy thở cho:

 

+ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ : 5 máy;

+ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ : 2 máy;

+ Quân Y viện 121: 1 máy.

 

Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục xem xét khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả của thảm họa.

 

Hiện tổ công tác trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thảm hoạ của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Chí Liêm là trưởng đoàn đang  ở Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ.

 

Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hạn lớn về người và của.

 

P. Thanh