Đắk Lắk:

BN 14 tuổi được xuất viện, gia đình xin đưa vào khu cách ly tập trung

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ hai của Đắk Lắk được xuất viện sau hơn một tháng điều trị. Bệnh nhân xuất viện nhưng gia đình xin được cách ly tập trung 14 ngày trước khi về cộng đồng.

Sáng 9/9, bác sĩ Châu Đương - Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy xuất viện cho BN 602 là cháu H.H.A (14 tuổi) sau hơn một tháng điều trị SARS-CoV-2.

BN 14 tuổi được xuất viện, gia đình xin đưa vào khu cách ly tập trung - 1

BN 602 được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị

Theo bác sĩ Châu Đương, BN 602 nhập viện vào ngày 2/8 và điều trị đến 20 ngày thì cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân xét nghiệm âm tính 2 lần rồi lại dương tính trở lại.

Đến ngày 27/8, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả âm tính. Tiếp đó, bệnh viện tiếp tục xét nghiệm thêm 3 lần đều cho kết quả âm tính nên đề nghị với Sở Y tế cho bệnh nhân xuất viện.

BN 14 tuổi được xuất viện, gia đình xin đưa vào khu cách ly tập trung - 2
Bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung thêm 14 ngày theo nguyện vọng gia đình

“Theo quy định, bệnh nhân xuất viện có thể về nhà tự cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân và gia đình xin cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thêm 14 ngày cho thực sự ổn định mới hòa nhập cộng đồng”, bác sĩ Châu Đương thông tin.

Riêng đối với BN 448 (bệnh nhân mắc Covid-19 còn điều trị cuối cùng), phía bệnh viện đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 và sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm vào ngày mai (10/9) nếu âm tính sẽ xin ý kiến Sở Y tế để được xuất viện.

Trước đó, BN 602 đã đi du lịch, đám cưới cùng gia đình tại TP Đà Nẵng từ ngày 20 đến 25/7. Sau đó, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. 

Tính đến sáng 9/9, trên địa bàn Đắk Lắk có 3 ca mắc Covid-19 và có 2 ca đã xuất viện. Ngành y tế đang tiến hành cách ly tại có sở y tế 6 người, cách ly tập trung 158 người và cách ly tại nhà 1.029 người.