Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện

Khánh Hồng Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk, bệnh nhân (BN) 601 chính thức được xuất viện sau 6 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 26/8, Sở Y tế Đắk Lắk đã làm thủ tục cho bệnh nhân H.T.T.V (41 tuổi, thường trú TP HCM và tạm trú phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất viện sau 6 lần xét nghiệm PCR liên tiếp âm tính với SARS-COV-2 và không có các biểu hiện ho, sốt, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 1
BN 601 chính thức được xuất viện

Giây phút được xuất viện, bà V. không giấu khỏi sự bồi hồi, xúc động khi bản thân đã chiến thắng được căn bệnh này.

Theo bà V., khi mới vào viện, lúc đầu bà rất hoang mang, hoảng sợ và lo lắng không nghĩ mình đã nhiễm bệnh.

“Trong đầu tôi lúc đó quay cuồng với những câu hỏi, không biết những người xung quanh đánh giá mình như thế nào, có kỳ thị mình hay không? Con cái, gia đình, họ hàng anh chị em... ở ngoài phải đối mặt với bao nhiêu lời đàm tiếu ra sao?

Thậm chí, có rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn không mong muốn đến. Tất cả những điều đó khiến cho những ngày đầu tiên trong bệnh viện tôi bị căng thẳng, stress rất nhiều”, bà V. nhớ lại.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 2
Nữ bệnh nhân rất xúc động trước sự tận tụy, chăm sóc của các y bác sĩ giúp mình chiến thắng căn bệnh

Cũng theo bà V. quá trình điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Đắk Lắk, bà được các y, bác sĩ, nhân viên y tế hàng ngày động viên, thăm hỏi và chữa trị. Đồng thời, bà còn được hướng dẫn cách tập thể dục tăng đề kháng.

“Tôi rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ ở đây hết sức nhiệt tình. Đặc biệt, họ đã hy sinh nhiều thứ đối với gia đình để điều trị cho các bệnh nhân như tôi. Cho đến sáng hôm nay, khi biết tin mình được xuất viện, tôi rất mừng lẫn xúc động vì chiến thắng được căn bệnh này”, bà V. xúc động nói.

Sau khi được xuất viện, bà V. không về thẳng nhà mà chủ động xin ngành y tế cho mình vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) để cách ly thêm 14 ngày.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 3
Ngành y tế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân nhân ngày xuất viện

“Để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, người thân của mình nên tôi xin đi vào khu cách ly 14 ngày nữa cho an toàn, ổn định sức khỏe. Dù sao ở khu cách ly thì điều kiện cách ly sẽ tốt hơn khi quay về nhà. Khi sức khỏe hoàn toàn ổn định và xét nghiệm thêm theo quy định thì lúc đó tôi mới yên tâm trở về nhà và hòa nhập với cộng đồng”, bà V. chia sẻ.

TS Châu Đương – Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Đắk Lắk, cho biết, BN 601 nhập viện ngày 2/8, bệnh viện tiếp nhận điều trị theo phác đồ. Bệnh nhân có ý thức rất tốt, tuân thủ điều trị nghiêm ngặt, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều hòa, thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 4
Đồ đạc bệnh nhân được xịt khử khuẩn trước khi rời bệnh viện

Cũng theo TS Đương, sau 6 lần liên tiếp đều âm tính với SARS-CoV-2 thì bệnh viện đã xin ý kiến của Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để cho bệnh nhân được xuất viện.

“Để đạt được kết quả này, theo tôi quan trọng nhất là ý thức, tuân thủ của người bệnh. Ngoài chế độ điều trị bằng thuốc nâng cao thể trạng, điều trị bệnh chứng thì tự người bệnh có chế độ rèn luyện thân thể nâng cao thể lực nâng cao đề kháng thì sẽ mau lành bệnh”, TS Châu Đương cho hay.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 5
Sau khi xuất viện, BN 601 xin đi cách ly thêm 14 ngày trước khi hòa nhập với cộng đồng

Hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Đắk Lắk đang điều trị cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 và 10 trường hợp nghi nhiễm.

TS Châu Đương cho biết thêm, BN 448 và BN 602 đều không còn triệu chứng sốt và vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. BN 448 đã 2 lần xét nghiệm âm tính và BN 602 có 1 lần xét nghiệm âm tính, khi nào đủ 3 lần xét nghiệm liên tiếp sẽ xin ý kiến của Sở  y tế.

Theo Sở Y tế, tất cả các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân (gần 200 người) đã hoàn thành cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện giám sát các trường hợp tại địa phương 14 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Đà Nẵng: Thêm  3 bệnh nhân mắc Covid-19 được ra viện
 
Sáng 26/8, Bệnh viện Phổi Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên.

Các bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 619 (nam, 1994, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bệnh nhân 924 (nữ, 1983, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và bệnh nhân 925 (nữ, 1974, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bố trí xe đưa về nhà cách ly 14 ngày, dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Đắk Lắk: Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được xuất viện  - 6

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy ra viện cho 3 bệnh nhân

Cầm trên tay tờ giấy ra viện, bệnh nhân 619 cho biết, rất vui vì hôm nay cũng đã khỏi bệnh để trở về nhà.

“Lúc biết mình bị mắc bệnh tôi cũng hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi được các y bác sĩ động viên, chăm sóc tận tình tôi cũng rất yên tâm. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các y bác sĩ đã điều trị cho tôi trong thời qua”, bệnh nhân 619 nói và nhắn nhủ với các bệnh nhân chưa ra viện: “Mọi người hãy vui vẻ, lạc quan để nhanh chóng chiến thắng bệnh Covid-19 nhé”.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 131 bệnh nhân mắc Covid-19.