Bình Phước - “Cái rốn” bệnh sốt rét của cả nước

(Dân trí) - Bệnh sốt rét đang hoành hành với những diễn biến khó lường trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tổng kết 6 tháng đầu năm cho thấy, toàn tỉnh có gần 700 trường hợp nhiễm bệnh, sốt rét đã quay trở lại, có nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Theo phân tích của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM, tỉnh Bình Phước có tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét cao nhất cả nước, với 90% tỷ lệ chẩn đoán dương tính với ký sinh trùng sốt rét. Bệnh diễn biến đặc biệt phức tạp tại 5 huyện gồm Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp.

Bệnh nhân sốt rét điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới
Bệnh nhân sốt rét điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới

Năm 2012, Quỹ Toàn cầu Phòng chống sốt rét Việt Nam đã hỗ trợ tài liệu tuyên truyền, hóa chất phun tẩm, mùng đôi… nhằm giúp Bình Phước nâng cao năng lực phòng chống sốt rét. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn của nhân viên y tế thôn bản không đồng đều, việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh còn nặng tính hình thức, rời rạc nên bước sang năm 2013 bệnh sốt rét tại địa phương này tiếp tục diễn biến nguy hiểm.

Theo số liệu được cồn bố tại Hội nghị sơ kết “Phòng chống loại trừ sốt rét, phòng chống giun sán khu vực Nam bộ” trong 6 tháng đầu năm, bệnh sốt rét giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có tới 687 bệnh nhân mắc sốt rét, tăng gần 5,4% so với cùng kỳ. Song, đó chỉ là con số ngành y tế thống kê được, bở nhiều người dân nghèo tại khu vực vùng sâu vùng xa mắc bệnh nhưng không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế. Trước tình hình trên TS. Nguyễn Thành Đồng, Viện trưởng Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TPHCM đề nghị ngành y tế tỉnh Bình Phước tăng cường công tác phòng chống, kiểm soát không để sốt rét bùng phát trên diện rộng.

Bệnh sốt rét đang diễn biến theo chiều hướng nguy hiểm, các nghiên cứu mới đây của Cục Y tế dự phòng cho thấy, nguy cơ sốt rét kháng thuốc đang tăng (trước đây tỷ lệ kháng thuốc chỉ có 16%, nay lên tới 20 - 22%). Loại thuốc bị kháng là artemisinin, vốn được coi là hiệu quả nhất trong điều trị sốt rét. Ngoài ra, hiện tượng kháng thuốc cũng xuất hiện ở một số loại thuốc điều trị sốt rét thế hệ mới. Bình thường, chỉ điều trị 3 ngày là hết, nhưng nay phải tăng số ngày điều trị và phải phối hợp với các loại thuốc khác chứ không thể điều trị một loại thuốc như trước.

Vân Sơn