Bị "yếu" hậu Covid-19, quý ông mách nhau uống rượu thuốc: Có hiệu quả?

Minh Nhật

(Dân trí) - Bị "yếu" sau khi khỏi Covid-19, nhiều quý ông mách nhau dùng rượu thuốc, ăn hàu để cải thiện phong độ. Những phương pháp hỗ trợ này có thực sự mang lại hiệu quả?

"Vui một đêm" nhưng hệ lụy về lâu dài

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, rối loạn cương dương, giảm ham muốn là vấn đề không ít quý ông gặp phải sau khi khỏi Covid-19. Những vấn đề tế nhị này lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Theo lý giải của BS Khánh, sau khi bị Covid-19, bệnh nhân có thể có tổn thương về mạch máu dương vật, hormone cơ thể suy giảm cũng làm giảm lượng máu đến cơ quan sinh dục của đàn ông. Vì thế, không chỉ kích thước "cậu nhỏ" mà hoạt động sinh lý cũng suy giảm.

Bị yếu hậu Covid-19, quý ông mách nhau uống rượu thuốc: Có hiệu quả? - 1

Các loại rượu ngâm dược liệu được cho là có khả năng bổ thận, tráng dương như: tắc kè, ba kích, cá ngựa… trở thành một trong những giải pháp được các quý ông mách nhau để cải thiện "phong độ".

Tuy nhiên, theo BS Khánh, sử dụng rượu thuốc để khắc phục tình trạng bị "yếu" hậu Covid-19 là việc làm lợi bất cập hại.

"Tất cả bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức đều được chúng tôi khuyến cáo là không dùng các loại rượu ngâm để cải thiện chức năng sinh lý. Những loại rượu này mặc dù sẽ bổ sung một lượng testosterone ngoại sinh rất lớn, sẽ giúp quý ông sau khi uống tăng ham muốn tình dục, việc cương dương trở nên mạnh mẽ và có một đêm "tuyệt vời", nhưng ngay sau đó lại là một câu chuyện khác", BS Khánh nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, chất cồn trong rượu là một trong những "kẻ thù lớn" của tinh binh. Rượu không chỉ làm suy giảm testosterone nội sinh, mà còn tấn công các tế bào tham gia quá trình tạo ra tinh trùng, từ đó làm giảm số lượng tinh binh, khiến tinh trùng bị chết, dị dạng, khả năng di động kém.

BS Khánh chia sẻ: "Nhiều trường hợp đến Trung tâm nam học của chúng tôi thăm khám bị xơ cứng vật hang dẫn đến liệt dương chỉ vì uống nhiều bia rượu".

Cùng với đó, việc thường xuyên cung cấp lượng testosterone ngoại sinh lớn từ rượu thuốc sẽ khiến tinh hoàn, tuyến thượng thận "lười" tiết testosterone nội sinh. Do đó, sau khi sử dụng rượu, đời sống tình dục sẽ cực kì kém, thậm chí có người bị phụ thuộc vào những loại rượu này.

"Giống như việc bạn nuông chiều một đứa con. Nếu ngày nào cũng cho con tiền một cách vô tội vạ, sau này đứa trẻ sẽ lười nhác, không chịu làm ăn", BS Khánh dẫn chứng.

Cải thiện chuyện "chăn gối" sau khi khỏi Covid-19 như thế nào?

Theo BS Khánh, sau khi khỏi Covid-19, nếu quý ông chỉ có tình trạng rối loạn nhẹ trong 1-2 tuần không nên quá lo lắng. Vì khi cơ thể hồi phục, tinh hoàn và tuyến thượng thận cũng sẽ hồi phục theo, giúp các vấn đề về sinh lý trở về như bình thường.

Cách tốt nhất để tăng tiết testosterone chính là có một chế độ sinh hoạt điều độ, khoa học. Bên cạnh đó, các quý ông cũng cần tránh những việc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất testosterone như lạm dụng rượu bia, thức khuya, để điện thoại quá gần người khi ngủ.

Bị yếu hậu Covid-19, quý ông mách nhau uống rượu thuốc: Có hiệu quả? - 2

"Testosterone được tiết ra vào ban đêm. Nếu để điện thoại bên cạnh người lúc ngủ mà màn hình điện thoại bật sáng sẽ khiến cơ thể nhầm lẫn rằng trời đã sáng và không sản xuất testosterone nữa", BS Khánh phân tích.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều kẽm cũng là một cách cải thiện chức năng sinh lý cũng như chất lượng tinh trùng. Theo BS Khánh, kẽm là một trong những thành phần tham gia sản xuất nội tiết tố nam, cũng như là thành phần trong tinh dịch.

Hải sản là một trong những nhóm thực phẩm có chứa hàm lượng kẽm khá lớn. Trong đó, hàu là món ăn thông dụng và bổ cho sinh lý mà rất nhiều người truyền tai nhau. Bên cạnh đó, còn có nhiều thực phẩm khác cũng giúp cơ thể bổ sung kẽm, điển hình là tỏi. Ngoài ra, các quý ông có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng bổ sung kẽm.

BS Khánh cũng khuyến cáo rằng, sau 3 tuần từ khi khỏi Covid-19, nếu quý ông vẫn gặp tình trạng rối loạn chức năng sinh lý, không quan hệ được cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa Nam học để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ sẽ kiểm tra các vấn đề rối loạn mà bệnh nhân gặp phải. Khi đã tìm được căn nguyên, việc điều trị không quá phức tạp.