Bị tông xe khi chở con đi học, người cha ôm nợ vì nhiễm bệnh hiểm
(Dân trí) - Người cha bị tông xe khi chở con gái đi học nhưng kẻ gây tai nạn bỏ trốn. Sợ tốn nhiều tiền, ông chỉ chăm sóc vết thương tại nhà rồi lâm vào nguy kịch vì nhiễm căn bệnh nguy hiểm.
Đó là hoàn cảnh của ông H.V.C. (SN 1960, tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM). Hơn 1 tháng trời, ông phải chống chọi với tử thần khi tai họa bất ngờ giáng xuống đầu.
Bà L. (SN 1964, vợ ông C.) chia sẻ, chồng bà đột ngột lâm nạn vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.
"Lúc đó, ông ấy chở con gái đi học thì bị người ta tông xe, chấn thương ở chân, nhưng họ gây tai nạn xong lại bỏ trốn. Chồng tôi sợ tốn tiền nên không đi khám, chỉ tự về nhà chăm sóc vết thương.
Mấy ngày sau bệnh cứ trở nặng, ông than mỏi hàm. Đến ngày cận Tết, cả người của chồng tôi đều cứng lại. Tôi phải nhờ hàng xóm phụ đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu", bà Linh kể.

Ông C. nhiễm uốn ván nặng sau tai nạn giao thông (Ảnh: CTV).
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, cho biết ông C. được chuyển từ cơ sở y tế tuyến trước đến đây vào ngày 28/1 (30 Tết) trong bệnh cảnh mỏi hàm, nuốt khó, đi lại khó khăn.
Trước khi đi cấp cứu, bệnh nhân đã cứng cơ cổ, lưng lẫn cơ ngực bụng, ăn uống kém. Bệnh nhân được ghi nhận có một vết thương trước một tuần vào viện, do té xe xước mu bàn tay bên trái và vết thương ở một phần ba dưới cẳng chân trái. Bệnh nhân tự rửa vết thương tại nhà và không chích ngừa uốn ván.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ông C. được chẩn đoán uốn ván nặng toàn thể. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân điều trị kháng sinh liên tục, dùng thuốc trung hòa độc tố uốn ván, mở khí quản thở máy và các biện pháp hỗ trợ khác.
Quá trình điều trị, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật, nhiễm trùng bệnh viện, viêm phổi. Người đàn ông tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh tĩnh mạch, thở máy, điều chỉnh các rối loạn thứ phát bên cạnh công tác hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu.
Trải qua hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân dần cải thiện sức khỏe và được chuyển xuống điều trị tiếp tục tại khoa Nhiễm D. Đến nay, người đàn ông đã xuất viện.

Bệnh nhân phải điều trị thời gian dài, với viện phí cao (Ảnh: CTV).
Tuy nhiên, vì thời gian điều trị kéo dài, phải dùng nhiều thuốc an thần, giãn cơ cùng các biện pháp can thiệp tích cực, nên tổng chi phí điều trị của bệnh nhân lên đến hơn 80 triệu đồng.
Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khi bản thân bà L. mắc bệnh ung thư di căn đã điều trị thời gian dài. Vì vậy dù đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu nay, họ chỉ đóng được 13 triệu đồng tạm ứng. Đến ngày xuất viện, bệnh nhân còn nợ hơn 70 triệu đồng viện phí.
Theo các bác sĩ, khi nhiễm uốn ván, bệnh nhân có thể bị các biến chứng nặng như rối loạn thần kinh thực vật, suy hô hấp, biến chứng tim mạch như nhồi máu cơ tim, nhất là với bệnh nhân cao tuổi.
Uốn ván là bệnh có thể phòng ngừa chủ động bằng việc tiêm vaccine đầy đủ (trước khi bị thương) hoặc dùng huyết thanh (sau khi bệnh nhân bị vết thương đạp, cắt trúng tay chân, vết thương bị dơ bẩn).
Do đó, bác sĩ khuyến cáo, khi xảy ra các tai nạn nêu trên, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá vết thương và tiêm ngừa đúng lúc.