Bị tạt a xít, thiếu nữ nguy cơ mù cả 2 mắt

(Dân trí) - Đang trên đường đi làm về, tiếu nữ 17 tuổi cùng người chị họ bị 2 nam thanh niên rượt theo cầm ca a xít tạt vào mặt. Thảm họa xảy ra khiến nạn nhân bị bỏng nặng, nguy cơ mù hoàn toàn cả 2 mắt.

Ngày 22/11, thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo Hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng a xít rất nặng.

Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thị Ngọc Đ. (17 tuổi, ngụ tại Kiên Giang). Thông tin từ thân nhân người bệnh cho hay, do cuộc sống ở quê quá khó khăn nên Ngọc Đ. cùng chị gái lên Cần Thơ xin đi làm công nhân. Chưa đủ tuổi xin việc nên cô bé khai tăng thêm năm sinh và may mắn được nhận vào làm việc cho 1 công ty chế biến thủy sản.

Khuôn mặt thiếu nữ đã bị hủy hoại vì a xít
Khuôn mặt thiếu nữ đã bị hủy hoại vì a xít

Mới “chân ướt chân ráo” lên Cần Thơ làm việc được 2 tháng thì tai họa ập đến. Khoảng 20h ngày 8/11, sau khi tăng ca, Ngọc Đ. đi nhờ xe của người chị họ để về khu trọ. Khi cả hai đang lưu thông trên đường thì bất ngờ có 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy chạy vượt lên, người ngồi sau xe vung tay tạt ca nước về phía hai chị em.

Ngọc Đ. bị tạt trúng mặt, người chị họ bị bắn vào lưng, ngay lập tức cảm giác bỏng rát như đốt cháy khuôn mặt khiến nạn nhân đau đớn ngật xỉu. Được người dân đưa đến Bệnh viện Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng do a xít, sau khi sơ cứu bác sĩ chuyển người bệnh lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

BS Ngô Đức Hiệp cho hay, khi vào viện bệnh nhân được chẩn đoán bỏng 13% mặt thân hai tay, bỏng độ sâu, tổn thương mắt sâu. Cụ thể, mắt phải và mắt trái đều bỏng nặng (bỏng da mi kết mạc độ II và III), khả năng đếm ngón tay chỉ được 0,5m. Với tình trạng bỏng bệnh nhân gặp phải, những di chứng sẹo lồi sẽ khiến khả năng nhìn của người bệnh rất khó khăn, tiên lượng rất khó đoán nhưng người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ mù hoàn toàn.

Tình trạng bỏng gây tổn thương toàn bộ khuôn mặt, nguy cơ để lại di chứng sẹo lồi, sẹo co rút chẳng những ảnh hưởng xấu về thẩm mỹ, mà còn tác động trực tiếp đến các chức năng ăn uống, hô hấp, cười nói, khứu giác. Để có thể tìm lại khoảng 60 đến 70% chức năng khuôn mặt và thẩm mỹ, người bệnh có thể phải trải qua 5 đến 7 lần mổ với chi phí rất tốn kém.

BS Ngô Đức Hiệp kiểm tra thị lực cho bệnh nhân với tiên lượng rất xấu
BS Ngô Đức Hiệp kiểm tra thị lực cho bệnh nhân với tiên lượng rất xấu

Trên giường bệnh, Ngọc Đ. thều thào cho biết: “Em không có mâu thuẫn với ai cả về tình cảm lẫn cuộc sống xã hội, chẳng biết sao người ta lại tạt a xít vào em”. Theo BS Đức Hiệp, đây là vụ việc dã man để lại hậu quả rất nặng nề cho cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Nạn nhân bị tạt a xít phải rất bản lĩnh may ra mới sống được sau những gì phải gánh chịu.

Dù thảm họa với nạn nhân do bỏng a xít đã được cảnh báo nhiều, tuy nhiên thống kê sơ bộ tại khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ trong 1 tháng qua đã có liên tiếp 4 trường hợp bị tạt a xít phải nhập viện điều trị trong tình trạng bỏng, tổn thương rất nặng. Nguyên nhân chính dẫn tới những bi kịch do a xít hầu hết xuất phát từ những mâu thuẫn tình cảm.

Từ thực tế những vụ việc đã xảy ra và đang có chiều hướng gia tăng, BS Ngô Đức Hiệp cho rằng, cơ quan chức năng đang buông lỏng quản lý đối với mặt hàng nguy hiểm này. “Bất kỳ ai cũng có thể mua được a xít nên khi xảy ra mâu thuẫn họ dễ dàng tiếp cận và xem nó là thứ “vũ khí” tối thượng để hủy hoại đối phương”. Mặt khác, các quy định luật pháp liên quan đến tội danh tạt a xít người khác còn chưa đủ sức răn đe.

Để hạn chế sự hủy hoại của a xít bác sĩ khuyến cáo, trường hợp bị tạt a xít hoặc bị tai nạn do a xít gây ra, nạn nhân cần được dội nước liên tục vùng bị bỏng dưới vòi nước sạch trong thời gian ít nhất 30 phút. Cần trấn an nạn nhân và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ chuyên môn.

Vân Sơn