Bị máy sủi ô xi chém lóc hết toàn bộ da “của quý”

(Dân trí) - Chiều 6/3, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, quyền trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BVĐKTƯ Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị máy sủi ô xi chém vào vùng bẹn, bị lóc hết da của dương vật.

Bệnh nhân T. V.S. (56 tuổi), ngụ ở xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nhập viện lúc 4h45 ngày 6/3/2015 trong tình trạng tỉnh, niêm hồng, lóc toàn bộ dương vật  (lộ rõ cơ bìu đến tầng sinh môn) và lóc một phần da bìu.

Tại bệnh viện, người nhà nạn nhân cho biết, đêm 5/3 ông S bị máy sủi oxy tôm chém trúng vào vùng bẹn. Ngay lập tức người đưa ông S vào bệnh viện Cà Mau sơ cứu và sau đó được chuyển lên BV ĐK TW Cần Thơ.

Bác sĩ Nghiêm cho biết: Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bằng kỹ thuật mổ vi phẫu dưới kính hiển vi phẫu thuật. “Đây là một kỹ thuật khó đòi hỏi phẫu thuật viên có nhiều kinh nghiệm về vi phẫu và trang thiết bị hiện đại. Ê kíp bác sĩ đã tạo hình bìu dương vật bằng vạt da cuống mạch bẹn phải và mạch thẹn 2 bên”,Bác sĩ Nghiêm cho biết.

Ca mổ kéo dài hơn 5h đồng hồ. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tim đều, phổi trong, bụng mềm, hiện đang được bác sĩ theo dõi sát.

Phạm Tâm