Bị điện giật, thợ hồ phải cắt cụt cả 2 tay

(Dân trí) - Kéo thanh sắt khi dỡ bỏ căn nhà cũ, anh Sang vô tình chạm vào đường điện trung thế nên bị điện giật rơi xuống đất, bất tỉnh. Tình trạng bỏng nặng khiến bác sĩ buộc phải đoạn cả 2 tay của người bệnh để tránh nhiễm trùng, hoại tử.

Tai nạn thương tâm xảy đến với anh Trần Thanh Sang (36 tuổi, ngụ tại Tây Ninh). Anh Sang làm nghề xây dựng, trước đó được một gia đình ở cùng địa phương thuê dỡ bỏ căn nhà nhỏ nằm cạnh đường điện trung thế sau đó xây nhà mới. Anh Sang cùng một đồng nghiệp đã nhận công việc, khi dỡ bỏ phần mái nhà anh vô tình anh để một đầu chạm vào đường điện nên bị giật rơi xuống đất, bất tỉnh.

Sơ ý trong lúc lao động, anh Sang bị điện giật mất cả 2 cánh tay
Sơ ý trong lúc lao động, anh Sang bị điện giật mất cả 2 cánh tay

Sau khi được người dân sơ cứu tại hiện trường, nạn nhân tiếp tục chuyển đến một cơ sở y tế tại địa phương cấp cứu. Sau 2 ngày nằm theo dõi, tình trạng người bệnh diễn tiến rất xấu, hai cánh tay sưng phù, tím đen nên buộc phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ngày 8/7, BS Phạm Phước Tiến, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình cho biết, sau khi tiếp nhận, chúng tôi thăm khám và xác định bệnh nhân bị bỏng nặng ở 2 tay và chân trái. Tình trạng bỏng gây nhiễm trùng, hoại tử ở cả 2 tay, khoa bỏng đã hội chẩn, nỗ lực điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, tia lửa điện đã gây chết cả cơ và xương ở cả 2 cẳng tay nên việc điều trị không mang lại kết quả.

Trước nguy cơ người bệnh sốt cao do nhiễm trùng, đe dọa sinh mạng, bác sĩ buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ 1/2 cẳng tay phải và cắt 1/3 cẳng tay trái. Sau phẫu thuật đoạn chi, tình trạng sốt của người bệnh đã được đẩy lùi, tuy nhiên để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử tái phát, bệnh nhân đang phải tiếp tục sử dụng kháng sinh mạnh.

BS Phước Tiến cho hay, thời gian qua, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị bỏng điện. Nạn nhân chủ yếu là người làm nghề xây dựng, người lắp ráp biển quảng cáo. Khi dòng điện đi qua, cơ thể người bệnh sẽ trở thành dây dẫn ở những nơi có có điện trở mạnh. Tai nạn thường gây chết cơ, xương dẫn tới nhiễm trùng, hoại tử không thể phục hồi.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo những người làm việc trên các công trường xây dựng, người hoạt động trong nghề điện cần đặc biệt cẩn thận trong quá trình lao động. Tuyệt đối không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, bởi những đường dây trung thế hoặc cao thế, chỉ cần tiếp cận gần, nguy cơ phóng điện sẽ xảy ra gây hậu quả khôn lường.

Vân Sơn