Bị dằm đâm vào chân, một bệnh nhi bị uốn ván nặng

Ngày 24/11, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, BV này đang điều trị cho bé trai T.K.T.T. (năm tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Bịa, Vũng Tàu) bị uốn ván nặng do bị dằm đâm vào cẳng chân phải.

 

Bị dằm đâm vào chân, một bệnh nhi bị uốn ván nặng

 

Sau đó, bé than nhức đầu, đau hàm, không ăn được. Đến ngày thứ hai, bệnh nhi than đau cổ, há miệng rất khó khăn. Thế nhưng, BV địa phương chẩn đoán bị sốt thông thường và cho thuốc về nhà uống. Đến ngày thứ ba, bé T. bắt đầu cứng cơ lưng, đi đứng khó khăn; thấy vậy bà ngoại của bé đã tự cắt lể ở chân phải để chữa bệnh cho bé. Đến khi bệnh nhi bị sốt gần 39oC, không thể ăn uống, người nhà đã chuyển bé đến BV Bệnh Nhiệt đới.

 

Bé T. đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

 

Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị uốn ván. Hiện bệnh nhi đã uống được sữa nhưng vẫn còn gồng từng cơn ngắn. Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện các triệu chứng trên, người nhà cần đưa trẻ nhập viện để điều trị. Nếu chậm trễ, trẻ có thể bị nhiễm trùng huyết, tử vong.

 

Theo Thanh Toàn

Phụ nữ