Bệnh viện Việt Đức có giám đốc mới

(Dân trí) - Chiều 21/12, Bộ Y tế đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – bệnh viện hạng đặc biệt chuyên ngành về ngoại khoa của Việt Nam.

Theo đó, GS. TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tân Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, GS,TS Trần Bình Giang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tân Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, GS,TS Trần Bình Giang và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phát biểu tại lễ công bố bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của tân Giám đốc Bệnh viện Trần Bình Giang. Bà cũng hy vọng, GS. TS Trần Bình Giang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, góp phần đưa Bệnh viện phát triển bền vững xứng đáng với danh hiệu Bệnh viện Hạng đặc biệt chuyên ngành Ngoại khoa với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho tân giám đốc Trần Bình Giang, đó là cần phát huy được thế mạnh của Bệnh viện trong công tác nghiên cứu khoa học, cố gắng nhiều hơn nữa để có những phương pháp điều trị hiện đại hiệu quả; đào tạo nhân lực y bác sĩ tài năng; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế; bổ sung và mở rộng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế chất lượng bậc nhất; sáng tạo phát triển những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới có chất lượng tốt hướng tới sự hài lòng, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người bệnh; tận tâm trong việc thực hiện chuyển giao công nghệ với các bệnh viện tuyến dưới.

Nhận nhiệm vụ là tân Giám đốc Bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa, GS.TS Trần Bình Giang chia sẻ, đó là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách nặng nề, đầy thử thách mà Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng giao phó.

GS Giang cho biết ông có niềm tin, toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Việt Đức sẽ đoàn kết, đồng lòng để cùng xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, sự công nhận của bạn bè quốc tế , xứng đáng là bệnh viện Hạng đặc biệt chuyên về Ngoại khoa đầu tiên của Việt Nam. GS Giang sẽ cống hiến, có thể phấn đấu hết mình xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày càng phát triển.

Trước đó, kể từ tháng 1/5/2015, khi GS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức nghỉ hưu, Bệnh viện Việt Đức chưa có giám đốc mới và Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Viết Tiến được giao kiêm nhiệm quyền phụ trách điều hành BV. Đến giữa tháng 8/2016, GS.TS Trần Bình Giang được Bộ Y tế giao nhiệm vụ Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Hồng Hải