Phú Yên:

Bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết

(Dân trí) - Thời tiết nắng mưa thất thường khiến tình hình dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Phú Yên diễn biến phúc tạp. Dịch bệnh lây lan mạnh làm cho bệnh nhân nhập viện càng nhiều, khiến bệnh viện quá tải, nhiều nhất là trẻ em...

Bác sĩ Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, cho biết, đến nay, Phú Yên đã có 70 ổ dịch với 1.653 người mắc bệnh, phần lớn là trẻ em. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tại Phú Yên đã ghi nhận có 3 trường hợp tử vong thứ do sốt xuất huyết.

Bệnh viện quá tải vì số trẻ nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết
Bệnh viện quá tải vì số trẻ nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế Phú Yên, dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuần qua đã phát sinh thêm 8 ổ dịch mới và thêm 1 người chết. Nạn nhân mới bị tử vong là em Nguyễn Tấn Sinh, sinh năm 2001, trú ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên vừa trích ngân sách 900 triệu đồng cấp cho ngành Y tế triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Theo đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh được cấp 683 triệu đồng mua hóa chất diệt muỗi cho các địa phương; hỗ trợ 217 triệu đồng tiền công phun hóa chất cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp khiến người dân cũng hoang mang lo lắng. Tại các thôn Phú Hiệp 1 và Phú Hiệp 3 (xã Hòa Hiệp Trung, huyện Phú Hòa), và thôn Phú Lương (xã Hòa Tân Đông) người dân hết sức hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh.

Ông Nguyễn Hữu Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung, cho hay: “Từ khi hay tin cháu Nin tử vong do SXH, người dân tỏ ra lo lắng và ý thức hơn trong việc vệ sinh nơi ở, diệt bọ gậy tại gia đình. Xã đã phối hợp với ngành y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống SXH”. Ông Phạm Bùi Duy Vũ (ở thôn Phú Hiệp 3) bày tỏ lo lắng: “Từ lúc nghe có dịch SXH, tôi luôn để ý các vật dụng đựng nước lâu ngày trong nhà, tối ngủ mùng, nhưng vẫn cứ lo vì vợ chồng tôi đi làm cả ngày, con gửi ở nhà trẻ trong vùng dịch”.

Theo thống kê của Trạm Y tế xã Hòa Hiệp Trung, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 69 ca mắc SXH. Từ tháng 6 đến nay có 17 ca mắc, rải rác ở 8 thôn, trong đó có 1 ca tử vong. Số liệu từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa cho thấy, số ca SXH tăng nhanh từ tháng 6 trở lại đây. Bác sĩ Trần Ngọc Thành - Trưởng trạm Y tế xã Hòa Hiệp Trung thông tin: “Đây là năm thứ 5 xã Hòa Hiệp Trung có dịch SXH. Dù ngành chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, phát quang, diệt bọ gậy, nhưng ý thức người dân trong vấn đề này chưa được cải thiện nhiều”.

Nhân viên ý tế bơm thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết
Nhân viên ý tế bơm thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết

Bác sĩ Ung Trinh Chi, Phó Trưởng khoa Nội (Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa) chia sẻ: “Hầu hết bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã nặng, có trường hợp bị phù đa màng, phù phổi, dịch ổ bụng... khiến công tác điều trị gặp nhiều khó khăn, thời gian điều trị kéo dài”.

Còn tại huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân là những địa phương ít xảy ra dịch SXH những năm trước đây, năm nay cũng xuất hiện SXH khá dày ở các địa phương khiến bệnh viện Đa khoa huyện luôn trong tình trạng quá tải.  

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Phó giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh, hiện nay là giai đoạn cao điểm và tình hình sốt xuất huyết trong toàn tỉnh có nguy cơ tiếp tục lan rộng và bùng phát mạnh hơn. Vì vậy, hệ dự phòng tăng cường công tác giám sát dịch tễ; phun thuốc đúng lúc, đúng nơi, chú ý địa bàn có ca tử vong; tham mưu để các địa phương huy động lực lượng học sinh trong dịp hè tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch. Các cơ sở điều trị cần chặt chẽ hơn nữa trong chẩn đoán ca bệnh sốt xuất huyết và theo dõi, điều trị các trường hợp cảnh báo, nặng, hạn chế tối đa tử vong; bám sát điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế. Sắp tới, ngành sẽ tập huấn lại công tác điều trị cho lực lượng y, bác sĩ tuyến huyện, tuyến xã; tăng cường công tác kiểm tra việc điều trị sốt xuất huyết tại cơ sở y tế tư nhân.

Theo Viện Pasteur Nha Trang cho biết, hiện nay ở Khánh Hòa duy trì cả 4 tuýp SXH Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 và Dengue 4, nên khi bệnh nhân đã nhiễm lần 2 dễ diễn ra tình trạng nhiễm chéo, tăng nặng bệnh. Thời tiết mưa nắng thất thường tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi...

Sơn Công