Bệnh viện Phụ sản Trung ương báo cáo vụ “bác sĩ từ chối mổ”

(Dân trí) - BV Phụ sản Trung ương vừa có báo cáo chính thức lên Bộ Y tế về vụ “bác sĩ từ chối mổ”. Theo BV này, hoàn toàn không có chuyện PGS.TS Vũ Bá Quyết từ chối mổ khi biết bệnh nhân là … người viết báo.

Trước đó, theo đơn tường trình của bệnh nhân tên Tr, hôm 20/3 bệnh nhân này có đến khám tại phòng khám theo yêu cầu của BV Phụ sản TƯ. Sau khi được TS Quyết khám, xác định có khối u xơ tử cung phải tiến hành phẫu thuật nội soi. Thế nhưng khi xem hồ sơ bệnh án, biết bệnh nhân là một cộng tác viên thì TS Quyết đã... từ chối mổ vì bệnh nhân là người viết báo.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương báo cáo vụ “bác sĩ từ chối mổ”

Báo cáo gửi đến Bộ Y tế do ông Lê Hoài Chương, Phó Giám đốc BV kí khẳng định: “PGS Vũ Bá Quyết không trả lời chị D.T.Q.Tr là không mổ cho nhà báo mà trong quá trình công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện, PGS Quyết luôn hợp tác với các cơ quan báo chí, các phóng viên và nhà báo đã khám, điều trị cho rất nhiều phóng viên, nhà báo và người thân của họ”.

Bệnh viện Phụ sản cho biết, vào ngày 20/3, chị D.T.Q.Tr đến đăng ký khám bệnh tại Khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và được PGS Vũ Bá Quyết - Giám đốc bệnh viện khám và chẩn đoán u buồng trứng. Sau đó chị Trang được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u và chị Tr. đã đề nghị PGS Vũ Bá Quyết trực tiếp phẫu thuật theo yêu cầu cho chị. 

Tuy nhiên, phó giáo sư Vũ Bá Quyết không nhận lời được do có một số trường hợp người bệnh đã có lịch hẹn trước và trường hợp phẫu thuật của chị Tr. là phẫu thuật không phức tạp, không phải là trường hợp bệnh lý cấp cứu nên bác sỹ Quyết đã giới thiệu chị Tr. vào Khoa Điều trị theo yêu cầu để các giáo sư, bác sỹ khác trong bệnh viện phẫu thuật cho chị Tr. 

Theo BS Chương, Phó giáo sư Vũ Bá Quyết là Giám đốc bệnh viện, ngoài nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của bệnh viện còn phải trực tiếp tham gia công tác khám, chữa bệnh, trực tiếp hội chẩn, giải quyết các trường hợp người bệnh cấp cứu, các trường hợp bệnh nhân nặng trong bệnh viện. Vì vậy, bác sỹ Quyết không thể đáp ứng được hết các trường hợp người bệnh có mong muốn yêu cầu phó giáo sư Quyết trực tiếp phẫu thuật. 

Trước đó, trả lời báo chí về thông tin từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo, PGS.TS Vũ Bá Quyết cho biết, ông đã trực tiếp khám, chỉ định bệnh nhân cần phẫu thuật và khi được bệnh nhân đề nghị chính ông phẫu thuật, ông đã từ chối trường hợp này. “Tôi từ chối từ trước khi biết bệnh nhân là cộng tác viên của báo, chứ không phải là sau khi xem bệnh án”.

Theo ông Quyết, ông từ chối mổ vì còn rất nhiều bệnh nhân nặng, mổ cấp cứu đang xếp hàng chờ bác sĩ và u xơ này không phải trường hợp cấp cứu nên bác sĩ không mổ. Hơn nữa, lịch mổ của ông cũng đã kín đến ngày 10/4.

TS Quyết cũng cho biết thêm, ông không chỉ từ chối ca phẫu thuật này mà hàng ngày, ông đã phải từ chối rất nhiều bệnh nhân mổ dịch vụ vì không có đủ thời gian. Nếu ca phẫu thuật nào cũng nhận thì không thể còn thời gian làm việc gì khác. Vì thế, đây là lý do các ca phẫu thuật dịch vụ phải lên lịch từ trước, nhưng lịch này cũng có thể thay đổi khi bác sĩ phải tham gia những ca phẫu thuật cấp cứu đặc biệt, khó khăn.

Ngay với các bác sĩ khác tại viện, nếu bệnh nhân khám dịch vụ đề nghị mổ mà họ không sắp xếp được thời gian thì họ có quyền từ chối, bệnh nhân có thể lựa chọn bác sĩ phẫu thuật khác.

 “Tôi giải thích với bệnh nhân, nhiều người còn đòi Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến mổ nhưng anh ấy bận không mổ được thì cũng đành chịu. Tôi cũng như thế. Bệnh nhân cấp cứu của bệnh viện và công tác quản lý nhiều nên tôi không có thời gian mổ dịch vụ và bệnh không cần cấp cứu”.

 “Bệnh nhân có quyền khám dịch vụ và lựa chọn bác sĩ mổ nhưng bác sĩ cũng có quyền từ chối không phẫu thuật nếu quá bận, lịch mổ đã kín", TS Quyết nói.

Hồng Hải