Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép thận

(Dân trí) - TS Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép thận với 9 cặp ghép thành công. Đây cũng sẽ là một kỹ thuật được thực hiện thường quy tại bệnh viện.

 

Một ca ghép thận được thực hiện tại BV Đa khoa Xanh Pôn
Một ca ghép thận được thực hiện tại BV Đa khoa Xanh Pôn

 

Tại lễ chuyển giao kỹ thuật ghép thận và báo công danh hiệu anh hùng lao động diễn ra sáng 27/10, TS Hưng cho biết: “Từ năm 2013, với sự giúp đỡ chuyên môn của BV Quân Y 103, BV Xanh Pôn trở thành cơ sở y tế thứ 13 trong cả nước và là BV đầu tiên của Hà Nội đủ điều kiện ghép tạng và đã triển khai thành công cặp ghép thận đầu tiên vào ngày 28/12/2013. Từ đó đến nay kỹ thuật ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy của BV với 9 cặp ghép thành công”.

TS Hưng cho biết, BV Xanh Pôn luôn chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, tiên tiến của ngành Y tế Thủ đô, trong đó có ghép tạng. Ngoài ra, BV cũng huy động nhiều nguồn lực phát triển 6 chuyên khoa đầu ngành (gồm: Ngoại, Nhi, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và Điều dưỡng) và các chuyên khoa khác tại viện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, nghề y là một nghề đặc biệt, cán bộ cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Thành phố luôn quan tâm đầu tư, tạo cơ chế chính sách phù hợp, Sở Y tế cần triển khai thực hiện đầy đủ cũng như đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ giỏi, đủ tầm, có tâm đóng góp cho phát triển sự nghiệp y tế Thủ đô.

Chủ tịch cũng đánh giá cao những thành tích mà BV cũng như ngành Y tế Thủ đô đã đạt được trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. BV Xanh Pôn được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động là một vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trọng trách để BV không ngừng phấn đấu. Bên cạnh thực hiện tốt các kế hoạch đã đặt ra, trong thời gian tới BV cần tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của BV nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung.

Theo đó, BV cần đổi mới và hoàn thiện hệ thống khoa phòng cũng như cơ chế hoạt động theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước. Mặt khác, BV cần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với tăng cường đầu tư của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các BV, viện trường, các tổ chức quốc tế thực hiện tốt việc trợ giúp cho các đối tượng chính sách và người nghèo trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Tú Anh