Bệnh viện Bạch Mai lần đầu thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm

(Dân trí) - Lần đầu tiên BV Bạch Mai thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm đã thành công. Em bé là con một cặp vợ chồng đã gần 20 năm hiếm muộn, từng 5 lần thụ tinh ống nghiệm không thành công đã chào đời hôm 16/12 trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Bệnh viện Bạch Mai lần đầu thực hiện thành công thụ tinh trong ống nghiệm

Hai vợ chồng chị Nhan hạnh phúc vỡ òa khi đón đứa con đầu lòng sau gần 20 năm mong ngóng. Ảnh: H.Hải

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân được thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là chị Đặng Thị Nhan (44 tuổi) ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chồng chị Nham năm nay cũng đã 45 tuổi. Sau một tuần chăm sóc tại bệnh viện, sáng 22/12 em bé và sản phụ đã được xuất viện, trở về nhà.

Chị Nhan cho biết, hai vợ chồng chị lấy nhau gần 20 năm như vẫn chưa có niềm được làm cha mẹ. Khát khao có một mụn con, anh chị cũng đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, thực hiện 5 lần thụ tinh ống nghiệm nhưng may mắn vẫn chưa đến với anh chị. Lần này, biết tại BV Bạch Mai đã được triển khai thụ tinh ống nghiệm, anh chị quyết định “thử thêm một lần này nữa, không được sẽ dừng lại, nhận con nuôi” nhưng không ngờ, may mắn đã mỉm cười, bé trai Nguyễn Chí Thành (nặng 3,5kg) đã chào đời hôm 16/12.

Theo PGS.TS Phạm Bá Nha, Trưởng Khoa Sản (Bệnh viện Bạch Mai), cặp vợ chồng này khi đến BV Bạch Mai, các bác sĩ cũng đánh giá là hết sức khó khăn vì đã từng 5 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, tuổi hai vợ chồng đã cao nhưng bệnh nhân tha thiết, các bác sĩ cũng quyết tâm cố gắng.

“Khi bước vào thực tế mới thầy càng khó khăn bởi kích trứng trứng lên rất ít, kích tinh trùng lượng tinh trùng cũng không được như mong muốn. Và khi cấy phôi thì chỉ thành công được một phôi (bình thường thụ tinh ống nghiệm thường thành công nhiều phôi) nhưng khi cấy vào tử cung người mẹ, phôi thai đã sống tốt, phát triển và em bé ra đời hoàn toàn khỏe mạnh”, TS Nha cho biết.

Đây là một may mắn, cũng là một thành công của bệnh viện. Bởi dù sinh sau đẻ muộn nhưng Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản Bạch Mai có hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, hệ thống phòng sạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Song song với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia của IVF Bạch Mai là các bác sỹ đầu ngành được đào tạo tại các trung tâm hàng đầu trên thế giới như Pháp, Đức, Bỉ, Cộng hòa Séc, Nhật, Australia, Hàn Quốc… với đặt mục tiêu như các Trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu trong cả nước.

TS Quốc Anh cho biết, thời gian tới BV Bạch Mai sẽ tiếp tục triển khai đào tạo nhân lực, bổ sung hệ thống trang thiết bị, để phát triển các kỹ thuật chẩn đoán trước sinh, chẩn đoán tiền làm tổ, hướng tới cho ra đời các thế hệ không mắc các bệnh lý di truyền thường gặp, nâng cao chất lượng dân số.

Hồng Hải