Hà Tĩnh:

Bệnh nhi quá tải, học sinh bơ phờ vì nắng nóng

(Dân trí) - Liên tiếp trong những ngày qua, nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nhất là ở những trẻ nhỏ.

Trong sáng 16/5, theo ghi nhận của PV Dân trí tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh các phòng bệnh luôn trong tình trạng quá tải. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quý – Trưởng khoa Nhi cho biết: Khoa chỉ có 45 giường bệnh nhưng trong những ngày qua mỗi ngày bệnh viện phải tiếp nhận hàng chục bệnh nhi. Phần lớn độ tuổi các bé từ 5 tuổi trở xuống. Đỉnh điểm là ngày đầu tuần, tại khoa có hơn 90 trẻ. Các bác sĩ ở đây đã phải huy động kê thêm giường ngay khu vực hành lang để tăng số giường bệnh. Để giảm tải tình trạng trên và đảm bảo  hiện nay bệnh viện không tiếp nhận thêm các ca mà huy động bệnh viện các tuyến dưới hỗ trợ.

Khoa nhi đang tình trạng quá tải
Khoa nhi đang tình trạng quá tải
Nhiều giường bệnh được kê thêm ở lối hành lang
Nhiều giường bệnh được kê thêm ở lối hành lang

So với năm ngoái thì chỉ mới đầu mùa nắng nhưng bệnh viện thường xuyên quá tải. Cũng theo bác sĩ Quý thì nguyên nhân chính là bệnh viện mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ giữa năm ngoái. Đó cũng là nguyên nhân khiến các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi đưa trẻ đến bệnh viện. Nhiều trẻ chỉ mới có dấu hiệu sốt nhẹ nhưng do tâm lý lắng nên các bậc phụ huynh đã cho trẻ đi khám.


Trẻ sốt cao khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng
Trẻ sốt cao khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng

2 ngày qua, chị Chị Nguyễn Thị Vân (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), phụ huynh cháu Trần Quỳnh Anh thấp thỏm lo lắng vì con gái sốt cao. Chị cho biết: Cháu sốt cao từ hôm 14/5, gia đình đã cho cháu ống nước cam và thuốc hạ sốt nhưng không đỡ nên phải vội vàng chuyển cháu ra bệnh viện”. Trường hợp của cháu Quỳnh Anh cũng là tình trạng chung của nhiều bệnh nhi được chuyển vào đây. “Ngoài ra, các bệnh như tiêu chảy, nhiễm khuẩn, viêm đường hô hấp hay viêm màng não mủ là những bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ trong những thời điểm như thế này”, bác sĩ Quý cho biết thêm.

Viêm đường hô hấp là một trong những bệnh dễ gặp ở trẻ vào thời điểm nắng nóng
Viêm đường hô hấp là một trong những bệnh dễ gặp ở trẻ vào thời điểm nắng nóng

Cũng trong những ngày nắng nóng đã có 2 trường hợp bệnh nhi tử vong. Đó là cháu Nguyễn Trọng Gia Huy (3 tuổi) và Võ Văn Quân (7 tháng), các bệnh nhi đều được nhập viện trễ trong tình trạng sốt cao.

 Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, việc học của các em học sinh. Đặc biệt là ở cấp tiểu học và mầm non, tình trạng các em học sinh bị ốm, sốt phải nghĩ học khá nhiều.

Tại Trường tiểu học Đại Nài, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh trung bình mỗi ngày có 4 đến 5 em học sinh phải nghĩ học vì ốm. Nguyên nhân là do tình trạng nắng nóng kéo dài.

Viêm đường hô hấp là một trong những bệnh dễ gặp ở trẻ vào thời điểm nắng nóng
Viêm đường hô hấp là một trong những bệnh dễ gặp ở trẻ vào thời điểm nắng nóng
Viêm đường hô hấp là một trong những bệnh dễ gặp ở trẻ vào thời điểm nắng nóng
Vẻ mệt mỏi, bơ phờ của các em học sinh Trường Tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh vì thời tiết quá nắng nóng

Cô Lê Thị Phương cho biết: "Trong tuần qua, nắng nóng cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của như việc học của các em học sinh. Số lượng học sinh ốm khá đông, mỗi ngày có từ 4 đ- 5 em bị sốt, ốm phải nghĩ học. Để đảm bảo sức khỏe cũng như việc học của các em, chúng tôi phải đảm bảo vấn để thông thoáng trường học, quạt, nước".

Một bữa ăn tại Trường Tiểu học Đại Nài, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh, nóng nực, chật kín
Một bữa ăn tại Trường Tiểu học Đại Nài, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh, nóng nực, chật kín

Tại Trường Mần non Đại Nài, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh để đảm bảo sức khỏe và việc học của các bé nhà trường tăng cường công tác vệ sinh, hệ thống quạt, điện luôn được đảm bảo. "Chúng tôi cũng luôn vận động các bậc phụ huynh phải  hết sức chăm lo đến sức khỏe của các bé những lúc thời điểm thời tiết thay đổi. Đến thời điểm này, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đến nay các em vẫn đi học bình thường, chưa có bé nào bị sốt hay ốm do nắng nóng. Chúng tôi luôn coi trọng công tác vệ sinh phòng học, lớp học phải luôn sạch và thông thoáng. Hệ thống quạt điện, nước uống phải đầy đủ cho các bé. Đặc biệt là vẫn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà trường quan tâm", Cô Trần Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Nài chia sẻ.

Nhiều phụ huynh tranh thủ đón con về nghĩ giữa trưa thay vì ở lại học bán trú
Nhiều phụ huynh tranh thủ đón con về nghĩ giữa trưa thay vì ở lại học bán trú

Trường Tiểu học Nam Hà, trong những ngày qua, thay vì ở lại bán trú,  nhiều phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ để đưa đón các cháu về nhà nghỉ ngơi và quay lại học trong buổi chiều. Theo cô giáo Hồng Thị Lan Hồng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường hiện có 18 lớp với 660 học sinh. Trong đó có hơn 500 cháu học bán trú. Mặc dù các em vẫn đi học bình thường nhưng nhà trường đã tổ chức ăn trưa sớm hơn 15 phút để các em đảm bảo sức khỏe học tập”.

Xuân Sinh - Phượng Vũ