Huế

Bệnh nhi đến khám, nhập viện đông nghịt ngày 27/2

(Dân trí) - Tại Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế trong gần 1 tuần trở lại đây ghi nhận một lượng bệnh nhân lớn, tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường đến khám, nhập viện. Đặc biệt trong ngày 27/2, bệnh đến rất đông.

Do thời tiết nóng dần lên sau đợt lạnh dài  nên có nhiều bệnh nhi đến khám, nhập viện. Theo TS.BS. Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, lượng bệnh tăng gấp 1,5-2 lần (300-400 đến khám, 300-350 bệnh nhi nội trú) với các bệnh chủ yếu như: ho, tiêu chảy, sốt siêu vi, rải rác có đôi ca tay chân miệng, sởi, thủy đậu nhưng không tạo thành dịch. 

Bệnh nhi đứng đầy ở các hành lang Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế
Bệnh nhi đứng đầy ở các hành lang Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế
Các bác sĩ hướng dẫn tận tình cho người nhà bệnh nhân

Các bác sĩ hướng dẫn tận tình cho người nhà bệnh nhân

Trước tình hình này, Trung tâm Nhi khoa đã kê thêm giường bệnh. Cụ thể các khoa ở Trung tâm này kê thêm khoảng 10 giường/khoa cho bệnh nhân nằm. Tuyệt đối không để bệnh nhân nằm ghép. Đồng thời, huy động tối đa nhân lực y bác sĩ trong trung tâm để khám chữa bệnh cho các cháu.

Theo BS Hưng, anh em ở Trung tâm làm việc bằng 2-3 lần ngày thường rất vất vả. Dù là ngày lễ Thầy thuốc Việt Nam nhưng các y bác sĩ làm không đủ thời gian. Có mặt tại Trung tâm này vào gần 11h30 trưa 27/2, không khí khám bệnh vẫn rất tất bật. Nhiều người nhà vẫn chờ đợi, nếu trễ quá thì ngồi chờ luôn qua chiều.

Video:



Thầy thuốc ưu tú, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà, Trưởng Khoa Khám bệnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm Nhi khoa vừa lau mồ hôi trán vừa nói: "Bệnh nhân đông quá nhưng không vì thế mà chúng tôi mệt. Chúng tôi cố gắng để chăm sóc đầy đủ để trẻ mau phục hồi sức khỏe.

Việc nộp thủ tục giấy tờ vẫn tất bật dù còn vài phút nữa là hết giờ

Việc nộp thủ tục giấy tờ vẫn tất bật dù còn vài phút nữa là hết giờ

Đại Dương