Cần Thơ:

Bệnh nhi có 2 tinh hoàn nằm trong ổ bụng

(Dân trí) - Chiều 18/3, nguồn tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ ở khoa Ngoại niệu của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 16 tuổi có 2 tinh hoàn nằm trong ổ bụng.


Hai tinh hoàn nằm 2 bên ổ bụng của bệnh nhân K. (ảnh bác sĩ cung cấp)

Hai tinh hoàn nằm 2 bên ổ bụng của bệnh nhân K. (ảnh bác sĩ cung cấp)

Ngày 7/3/2016, bệnh nhân L.V.K. (16 tuổi), quê ở tỉnh Hậu Giang nhập viện trong tình trạng đau vùng bẹn, không có tinh hoàn.

Tại bệnh viện, mẹ bệnh nhân cho biết, lúc 5 tuổi, chị phát hiện bé K. không có tinh hoàn ở bìu. Chị có đưa bé đến bệnh viện khám. Tuy nhiên khi đến cơ sở y tế, mẹ bé trao đổi và nhận thông tin không rõ nên hiểu là khi nào tinh hoàn xuống mới đi khám. 11 năm nay, thấy tinh hoàn không xuống bìu, nhưng gia đình vẫn chờ đợi khi tinh hoàn xuống mới tái khám.

Khi thấy đau ở bẹn, bệnh nhân đến bệnh viện để khám. Trong quá trình siêu âm bác sĩ phát hiện 2 tinh hoàn nằm trong ổ bụng nên bệnh nhân K. phải nhập viện điều trị.

Ekip bác sĩ phẫu thuật đưa 2 tinh hoàn xuống bìu cho bệnh nhân (ảnh bác sĩ cung cấp)
Ekip bác sĩ phẫu thuật đưa 2 tinh hoàn xuống bìu cho bệnh nhân (ảnh bác sĩ cung cấp)

Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn trong ổ bụng hai bên xuống bìu thành công. Sau phẫu thuật một ngày bệnh nhân được rút ống dẫn lưu ổ bụng, 5 ngày sau mổ bệnh nhân khoẻ. Hiện vết mổ ở bìu khô, đã cắt chỉ, chiều nay 18/3/2016 đã xuất viện.

Thạc sĩ- bác sĩ Võ Hoàng Tâm bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, tinh hoàn không xuống là do lạc chổ hoặc tinh hoàn ẩn. “Tinh hoàn lạc chỗ là bệnh lý rất hiếm-tinh hoàn nằm bên ngoài đường đi xuống bình thường. Còn tinh hoàn ẩn là tinh hoàn nằm ở đâu đó nhưng không ở trong bìu và trên đường đi xuống bình thường từ hố thận đến bìu”, bác sõ Tâm cho biết.

Theo y văn, tinh hoàn ẩn chiếm từ 1-4% ở trẻ sơ sinh đủ tháng và từ 1-45% trẻ sơ sinh thiếu tháng. Sau 1 tuổi, tỉ lệ tinh hoàn ẩn là 1%. Khoảng 80% tinh hoàn ẩn sờ thấy được ở bẹn, 20% tinh hoàn ẩn không sờ thấy (trong đó 20-50% là không có tinh hoàn). Khoảng 10% tinh hoàn ẩn hai bên.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo, các phụ huynh khi có bé trai, nên kiểm tra bìu, dương vật và lỗ tiểu, sờ nắn xem có 2 tinh hoàn xuống bìu hay không, lỗ tiểu có ở đỉnh quy đầu?...nếu có bất thường thì sớm cho bé đến các cơ sở y tế để đước khám và tư vấn và điều trị.

Phạm Tâm