Bệnh nhân mang khối u khổng lồ trên mặt vì không làm điều này suốt 14 năm

Tú Anh

(Dân trí) - Khi đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám, khối u trên mặt của nữ bệnh nhân đã bị chảy máu trong. Khối u có đường kính lên đến 15cm, đẩy lệch mặt người bệnh.

Ngày 14/8, TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, nữ bệnh nhân 57 tuổi ở Hải Phòng mới đây đến khám trong tình trạng khối u má to đẩy lệch mặt. Khối u đã bị chảy máu trong, dính hệ thống dây thần kinh, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được mổ kịp thời.

Bệnh nhân cho biết đã phát hiện có khối u lồi lên ở vùng má phải cách đây 14 năm nhưng không đi khám hay điều trị. Bởi ở thời điểm đó, khối u không gây khó chịu, bản thân bệnh nhân cũng không có tiền đi khám bệnh.

Bệnh nhân mang khối u khổng lồ trên mặt vì không làm điều này suốt 14 năm - 1

Khối u vùng má phải bệnh nhân rất to, với đường kính lên đến 15cm (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Gần đây, nhận thấy khối u to lên rất nhanh, lại gây đau, gây khó há miệng, cơ thể suy nhược, sút cân nhanh nên bệnh nhân mới đi khám.

"Bệnh nhân đến khám thì u đã bị vỡ, chảy máu trong, không can thiệp nhanh sẽ đe dọa tính mạng", TS Nghĩa thông tin.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, khối u có kích thước 10x15cm nằm sát nền sọ, dính bó mạch cảnh lên não trái, đẩy lệch đốt sống cổ nên các bác sĩ đã phải tính toán kỹ trước mổ để giảm thiểu tối đa tác động lên các dây thần kinh, hạn chế các biến chứng sau mổ như nhắm mắt không kín, méo miệng.

Bệnh nhân mang khối u khổng lồ trên mặt vì không làm điều này suốt 14 năm - 2

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ khối u trên mặt người bệnh (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Ngày 1/8, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh. Ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân thể trạng gầy yếu, khối u tuyến mang tai trái có kích thước lớn nằm ở vị trí nguy hiểm, nguy cơ mất máu trong mổ cao. Sau ca mổ, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định.

TS Nghĩa cho biết, u tuyến mang tai là một dạng của u tuyến nước bọt. U tuyến nước bọt không hiếm gặp, 80% là lành tính và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nguy cơ ác tính chỉ chiếm 20%, chủ yếu gặp ở trẻ em và người từ 60 tuổi trở lên.

Với căn bệnh này, nếu điều trị sớm, được phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường.

Trong khi đó, để lâu ngày, dẫn đến khối u to như trường hợp bệnh nhân này, nguy cơ rủi ro là rất cao. Hơn nữa, dù u ác tính hiếm khi xảy ra nhưng thực tế, các khối u lành tính đa dạng có nguy cơ biến đổi ác tính sau nhiều năm xuất hiện, thường từ 10-15 năm.

Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan, đặc biệt là những người có khối u không bộc lộ triệu chứng. Khi xuất hiện các khối phồng vùng mang tai, góc hàm, người bệnh nên đi thăm khám và điều trị sớm, nhằm tránh các biến chứng như khó nuốt, khó nói, liệt mặt và nặng nhất là nguy cơ tử vong do khối u ác tính.