Bệnh nhân Covid-19 trở về từ Đức: Tôi lạc quan vì đang ở Việt Nam!

(Dân trí) - "Lúc biết mình mắc Covid-19 tôi vẫn lạc quan, bởi lúc này đã ở Việt Nam và tôi rất tin vào khả năng điều trị của các y, bác sĩ nước mình", bệnh nhân 137 chia sẻ trong ngày ra viện.

Bệnh nhân Covid-19 trở về từ Đức: Tôi lạc quan vì biết mình đang ở Việt Nam

15h30 chiều 07/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức ra viện cho 11 bệnh nhân Covid-19, bao gồm: BN 72, BN 84, BN 111, BN 116, BN 136, BN 137, BN 192, BN 197, BN 200, BN 222.

Đáng chú ý trong danh sách các bệnh nhân được ra viện ngày hôm nay có nam bệnh nhân số 21 (ông N.Q.T., 61 tuổi, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân này đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến bay với bệnh nhân 17).

Bệnh nhân 116 là bác sĩ Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bác sĩ này tham gia chống dịch Covid-19 từ 31/1 với các công việc: Khám sàng lọc các bệnh nhân nghi mắc Covid-19, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng.

Bệnh nhân Covid-19 trở về từ Đức: Tôi lạc quan vì đang ở Việt Nam!  - 1

15h30 chiều 07/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức ra viện cho 11 bệnh nhân Covid-19.

Bày tỏ niềm vui trong ngày ra viện, bệnh nhân 137 nói: "Tôi từ Đức về Việt Nam ngày 15/3 và được cách ly ở Sơn Tây. 9 ngày đầu tôi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sang ngày thứ 10 thì có dấu hiệu sốt nhẹ. Ngày 23/3 tôi được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Lúc biết mình mắc Covid-19 tôi vẫn lạc quan, bởi lúc này đã ở Việt Nam và tôi rất tin vào khả năng điều trị của các y, bác sĩ nước mình.

Trong suốt quá trình điều trị tình trạng của tôi không quá nặng, điều tôi ấn tượng nhất chính là sự chăm sóc tận tình của Bệnh viện, đặc biệt bữa cơm ở đây rất đầy đủ còn có cả trái cây và sữa. Hôm nay được ra viện tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên y tế đã chăm sóc, điều trị cho tôi trong thời gian qua". 

Bệnh nhân Covid-19 trở về từ Đức: Tôi lạc quan vì đang ở Việt Nam!  - 2

Bệnh nhân 137 là người Việt trở về từ Đức

Theo BS Đỗ Thị Phương Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 2 lần âm tính trở lên, tình trạng sức khỏe đã ổn định, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế có thể tuyên bố khỏi bệnh. Dù vậy, các bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi thêm 14 ngày.

Chia sẻ về quá trình điều trị các bệnh nhân Covid-19, BS Mai nhận định rằng, đây là một căn bệnh rất phức tạp. Chúng tôi đã phải liên tục tham khảo phác đồ điều trị của các chuyên gia trên thế giới, để áp dụng điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, có trường hợp bệnh nhân diễn biến tốt, có trường hợp lại không mấy tiến triển, mỗi lần như vậy, chúng tôi lại trăn trở nghiên cứu phương hướng điều trị mới, để các bệnh nhân đáp ứng tốt hơn.

Bệnh nhân Covid-19 trở về từ Đức: Tôi lạc quan vì đang ở Việt Nam!  - 3

BS Đỗ Thị Phương Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Chia sẻ riêng về trường hợp của BN 116, BS Mai cho biết: "BS Th. là bệnh nhân nhưng cũng là một đồng nghiệp của chúng tôi. Từ khi được xác định mắc Covid-19, tôi chưa từng thấy BS Th. than thở về tình trạng bệnh của bản thân hay sợ mình có thể gặp nguy hiểm, mà lại luôn cảm thấy áy náy, băn khoăn về sức khỏe của các đồng nghiệp có tiếp xúc với mình, đây là điều mà chúng tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào về đồng nghiệp của mình".

Đến 15h30 ngày 07/4, cả nước ghi nhận 245 trường hợp mắc Covid-19 (153 người từ nước ngoài chiếm 62,4%; 92 người lây nhiễm thứ phát trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa). Như vậy, tới nay, khi dịch bệnh đã lan ra toàn thế giới thì nước ta có 245 người nhiễm bệnh, đứng thứ 96 trên thế giới về số ca nhiễm và là 1 trong 3 nước có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong. Trong ngày 7/4, trên cả nước, có 27 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, trong tổng số 245 bệnh nhân, đã có 122 ca bệnh được công bố khỏi bệnh/ra viện.

 

Minh Nhật