Bệnh nhân châu Âu đầu tiên bị nghi mắc bệnh phổi lạ từ Trung Quốc

(Dân trí) - Một du khách người Anh đang được điều trị tại bệnh viện Phukhet (Thái Lan) đang bị nghi mắc bệnh phổi lạ do coranavirus bùng phát từ Trung Quốc. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, đây sẽ là bệnh nhân châu Âu đầu tiên nhiễm căn bệnh này.

Du khách người Anh có tên là Ash Shorley (32 tuổi) hiện đang được điều trị tại bệnh viện Phukhet (Thái Lan), trong tình trạng bị viêm phổi nặng. Điều đáng ngại là theo thông tin từ các bác sĩ, Shorley hiện đang có những triệu chứng y hệt như căn bệnh phổi lạ do coronavirus bùng phát từ Trung Quốc, hiện đã lây lan sang 3 nước khác (Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc), gây nên cái chết của 4 người.

Bệnh nhân châu Âu đầu tiên bị nghi mắc bệnh phổi lạ từ Trung Quốc - 1

“Các bác sĩ cho rằng Shorley là bệnh nhân châu Âu đầu tiên bị nhiễm bệnh phổi lạ này, hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức” – Bố của nam bệnh nhân này cho biết.

Được biết, Ash Shorley đang trên hành hành trình khám phá các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi đến đảo Koh Phi Phi, Thái Lan, anh chàng này đã bị ốm và lên cơn co thắt phổi nên buộc phải đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho Shorley, họ đã hút tổng cộng gần 2 lít dịch từ phổi của bệnh nhân này. May mắn là Shorley đã được đưa đến viện kịp thời, bởi anh ta có thể sẽ tử vong nếu để muộn thêm 2 ngày.

Bệnh nhân châu Âu đầu tiên bị nghi mắc bệnh phổi lạ từ Trung Quốc - 2

Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus nCoV có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, tức ngực, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch và những người trở về từ vùng có dịch. 

Mới đây, Trung Quốc đã chính thức xác nhận loại virus chủng corona này có thể lây từ người sang người, và thậm chí đã có một số trường hợp nhân viên chăm sóc y tế cho những bệnh nhân mắc bệnh phổi lạ này đã bị lây nhiễm.

Minh Nhật

Theo Nypost