Bệnh nhân bỏng nặng vì dùng xăng nhóm lửa

(Dân trí) - Do củi ướt không bén lửa nên anh L. mang can xăng ra mồi. Trong lúc bất cẩn, cả can xăng 3 lít bắt lửa bùng cháy khiến nạn nhân bị bỏng nặng tòa thân.

Chỉ vì sơ ý, bệnh nhân đã bị bỏng nặng
Chỉ vì sơ ý, bệnh nhân đã bị bỏng nặng

Ngày 6/3, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Quận 2, TPHCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bị bỏng lửa xăng rất nặng. Nạn nhân là anh P.T.L (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắc Nông) trước đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng 70% cơ thể.

Khai thác bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, trước đó anh L. chuẩn bị nấu ăn cho gia đình. Tuy nhiên, do củi ướt nên không bén lửa, loay hoay mãi nhưng bếp vẫn không cháy anh L. đã vào nhà lấy can xăng 3 lít ra mồi. Vừa đổ xăng vào bếp, ngọn lửa bất ngờ bùng lên bao trùm toàn thân nạn nhân.

Sau thời gian cấp cứu, điều trị tích cực hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, di chứng của tình trạng bỏng nặng đang để lại nhiều vết sẹo co rút cả hai tay, hai chân khiến chân và tay bệnh nhân không co duỗi được… BS Trần Văn Khanh cho biết, dự kiến khi sức khỏe bệnh nhân ổn định bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối lại các mạch máu, dây thần kinh giúp người bệnh có thể vận động, co duỗi tứ chi.

Vân Sơn