“Bệnh da lạ” Quảng Ngãi: Không xuất hiện thêm ca bệnh mới!

(Dân trí) - “Trong tháng 6, “bệnh lạ” ở Ba Tơ, Quảng Ngãi không còn ca mắc mới nhờ các biện pháp can thiệp tổng thể của các cơ quan liên quan”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sáng 20/6.

Cụ thể, trong tháng 4 và tháng 5, Bộ Y tế đã tiến hành nhiều can thiệp tổng hợp trên địa bàn có người nhiễm “bệnh lạ” như thay gạo hẩm bằng gạo trắng, cung cấp Vitamin B3, phun thuốc khử trùng, sổ giun sán cho người dân… và đã có hiệu quả rõ ràng. Đến nay, tại địa phương này không xuất hiện thêm ca bệnh mới.
 
Khi được can thiệp tổng thể, số người mắc bệnh da lạ đã giảm xuống.
Khi được can thiệp tổng thể, số người mắc bệnh da "lạ" đã giảm xuống.

TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, đoàn công tác của BV Bạch Mai gồm nhiều chuyên gia các chuyên ngành hồi sức, chống độc, tiêu hóa, nhi, siêu âm… vừa kết thúc chuyến thực tế về hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại Quảng Ngãi.

Đoàn chuyên gia đã khám cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại BV Quảng Ngãi, bệnh viện huyện Ba Tơ và xuống xã, nơi những người dân sinh sống khám cho gần 200 bệnh nhân đã xuất viện. Đoàn cũng đã vào tận nhà người dân sinh sống để xem xét môi trường ăn ở thì nhận thấy, một số người dân dù được chính quyền cấp gạo nhưng vẫn có thói quen ăn gạo ủ.

“Có những bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh, được cấp xuất ăn nhưng họ không ăn mà nhiều người còn mang theo gạo cũ ăn vì thấy đậm đà hơn”, TS Quốc Anh nói.

“Qua thực tế khám, chúng tôi thấy đại đa số bệnh nhân đều suy dinh dưỡng, thiếu máu nặng. Riêng với thể trạng suy dinh dưỡng, thiếu máu đã khiến cơ thể rất yếu, dễ bị các tác nhân gây bệnh xâm nhập. Với nền cơ thể yếu này, dễ dàng bị mắc nhiều bệnh cảnh khác chứ không riêng gì căn bệnh này”, TS Quốc Anh nói.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã “cắm chốt” một đoàn chuyên gia gồm các chuyên ngành Hồi sức - cấp cứu - chống độc - nhi và tiêu hóa để vừa tham gia điều trị ở Quảng ngãi, vừa xuống tận địa phương để nghiên cứu. Nếu có ca bệnh nặng sẽ được chuyển ra Bạch Mai điều trị. Nhưng đến nay chưa có bệnh nhân nào chuyển ra.

Hồng Hải