Thanh Hóa:

Bé trai sơ sinh có cân nặng “khủng” hơn 5kg

(Dân trí) - Một bé trai vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) với cân nặng “khủng” 5,1kg.

Vào 18h ngày 17/2, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ Hoàng Thị Bốn (32 tuổi, xã Quảng Thịnh, TP Thanh  Hóa). Con trai chị Bốn chào đời với cân nặng “khủng” 5,1 kg. Bé chào đời an toàn và mạnh khỏe.

Cháu bé sơ sinh có cân nặng khủng 5,1kg
Cháu bé sơ sinh có cân nặng "khủng" 5,1kg

Chị Bốn cho biết, đây là lần thứ hai chị sinh con. Cậu con trai đầu với cân nặng bình thường 3,2kg. Nhưng lần mang thai này chị thấy khó chịu và nặng nề hơn lần trước rất nhiều. Trong quá trình mang bầu chị chỉ bổ sung sắt chứ không uống một loại sữa nào và cũng không hề có biểu hiện bất thường hay ốm đau gì. 

Bác sĩ Nguyễn Danh Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên Bệnh viện đón nhận một cháu bé sơ sinh có cân nặng cao như vậy. Hiện sức khỏe của mẹ và bé rất tốt”. 

Hiện sức khỏe của hai mẹ con bé rất tốt
Hiện sức khỏe của hai mẹ con bé rất tốt

Cũng theo Bác sĩ Hội thì những trẻ có cân nặng khủng thường có nguy cơ rối loạn các chức năng tim mạch, hạ đường huyết nên hiện cháu bé này vẫn đang được theo dõi và chăm sóc chế độ đặc biệt.

Nguyễn Thùy