Bé trai 7 tuổi bị sán dây chuột chui vào người

Minh Nhật

(Dân trí) - Tại Việt Nam cũng đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em bị nhiễm sán dây chuột. Cũng do bệnh diễn biến âm thầm nên thường bị bỏ qua

Bé trai 7 tuổi trong một tháng trở lại đây xuất hiện triệu chứng ăn kém, rối loạn tiêu hóa không thường xuyên, gầy sụt cân.

Bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ khám sức khỏe. Kết quả xét nghiệm phát hiện có trứng sán dây nhỏ Hemynolepis spp đặc hiệu trong mẫu phân. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh sán dây nhỏ Hymenolepiasis (hay còn gọi sán dây chuột).

Theo BS Văn Thị Thơ, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, bệnh nhân mắc bệnh có thể do nuốt phải trứng sán dây nhỏ có trong ngũ cốc đã nấu sẵn, các loại thực phẩm, nước uống hoặc bàn tay có nhiễm trứng sán hoặc ấu trùng chưa trưởng thành có trong các loại động vật gặm nhấm (chuột), động vật chân đốt như gián hoặc mọt cám có trong ngũ cốc…

Bé trai 7 tuổi bị sán dây chuột chui vào người - 1

Bệnh nhi được thăm khám tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bên cạnh đó, có thể người mắc bệnh này chưa điều trị cũng chính là nguồn lây bệnh.

"Tùy vào triệu chứng bệnh, thể trạng và độ tuổi, bệnh nhân có thể điều trị nội trú hoặc ngoại trú.

Thời gian điều trị lúc vào nằm viện khoảng 3 -7 ngày. Sau khi ra viện sẽ có lịch hẹn tái khám sau một và 3 tháng, làm các xét nghiệm đặc trưng của bệnh để đánh giá sự khỏi bệnh và ổn định thể chất của bệnh nhân. Từ đó bác sĩ sẽ có các hướng dẫn cụ thể cho từng bệnh nhân trong thời gian ngoại trú", BS Thơ thông tin.

Theo chuyên gia này, bệnh sán dây nhỏ Hymenolepiasis có từ lâu do 2 loài sán Hymenolepis nana (bệnh sán dây lùn) và Hymenolepis diminuta (bệnh sán dây chuột) gây nên, bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm và mắc bệnh. 

Bệnh gặp trên toàn thế giới (khoảng 20 triệu người mắc) nhưng thường phổ biến tại các quốc gia ôn đới, thường gặp nhất ở những người sống ở khu vực có điều kiện vệ sinh kém và những người sống trong môi trường tập trung.

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi. Bệnh phổ biến hơn ở các vùng nghèo đói và điều kiện vệ sinh kém.

Tại Việt Nam cũng đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em bị nhiễm sán. Cũng do bệnh diễn biến âm thầm nên thường bị bỏ qua, hàng năm có khoảng vài ca bệnh khi đến khám kiểm tra sức khỏe về bệnh ký sinh trùng tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thì tình cờ phát hiện có trứng sán dây nhỏ trong phân và đều được điều trị khỏi bệnh.

"Khi người nuốt phải trứng sán, hoặc ăn phải thực phẩm như mọt cám nhiễm sán dây nhỏ, mầm bệnh sẽ vào dạ dày, khu trú và gây bệnh ở nhung mao của ruột non, hồi tràng phá vỡ nhung mao ruột gây các triệu chứng về đường tiêu hóa như: đau bụng thượng vị, quanh rốn…chán ăn, mệt mỏi, gầy sút cân, ngứa vùng thân dưới…

Đôi khi có dấu hiệu thần kinh như mất ngủ, chóng mặt, co giật…", BS Thơ phân tích.

Từ trường hợp này, BS Thơ khuyến cáo người dân những lưu ý để phòng bệnh:

- Rửa tay bằng nước ấm sau khi đi vệ sinh, thay tã và trước khi chuẩn bị thức ăn.

- Dạy trẻ tầm quan trọng của việc rửa tay để ngăn ngừa nhiễm trùng.

- Khi đi du lịch đến các quốc gia có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cao hơn, hãy rửa, gọt vỏ hoặc nấu tất cả rau và trái cây sống bằng nước an toàn (nước khử trùng, chẳng hạn như nước đóng chai, nước đun sôi hoặc nước lọc) trước khi ăn.