Bé trai 16 tháng tuổi bị khối bê tông đè lên người

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Khi đang chơi đùa, bé D. níu tay vào cột bê tông lâu ngày nên bị khối này đổ sập vào người gây chấn thương nặng.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, mới đây cứu sống bệnh nhi 16 tháng tuổi bị chấn thương ngực kín do tai nạn khối bê tông đổ vào người.

Trước đó, vào ngày 3/12, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi B.T.D. (16 tháng tuổi, huyện Quỳnh Lưu) bị khối bê tông đè vào người vùng đầu, ngực.

Bé trai 16 tháng tuổi bị khối bê tông đè lên người - 1

Hiện sức khỏe bệnh nhi dần ổn định (Ảnh: BV Sản Nhi Nghệ An).

Sau tai nạn, bệnh nhi ngất lịm, tím tái, khó thở nên được người nhà đưa đến bệnh viện huyện sơ cứu. Do tình trạng của bé D. nguy kịch, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận, trẻ được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cấp cứu cần thiết và siêu âm tim, chụp X-quang ngay tại giường bệnh. Kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, có chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào. Tại đây, các bác sĩ nhận định trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch, khả năng tử vong cao do chèn ép tim cấp ứ trệ tuần hoàn.

Ngay lập tức, các bác sĩ đa chuyên khoa được thông báo về ca phẫu thuật chấn thương tim tối khẩn. Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Gây mê hồi sức khẩn trương phối hợp phẫu thuật xử trí tổn thương tim cho bệnh nhi.

Kíp mổ đã mở ngực bệnh nhi qua đường khoang liên sườn V-VI,  màng phổi trẻ có dịch máu đỏ tươi. Khoang màng ngoài tim căng, đầy máu cục lẫn đỏ tươi, tim bị chèn ép nhiều.

Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật tiến hành mở ngay cửa sổ màng ngoài tim, hút ra 100ml máu tươi lẫn máu cục; đồng thời tiến hành cầm máu, cố định lại xương sườn số 5 bị gãy đâm thủng màng tim về vị trí giải phẫu, bơm rửa màng ngoài tim và màng phổi. Sau cùng, ê-kíp đặt ống dẫn lưu màng tim và màng phổi. Tình trạng nguy hiểm của bé được kiểm soát sau 2 tiếng cấp cứu phẫu thuật khẩn trương.

Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Bệnh nhi đã dần dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sớm được trở về gia đình.