Bé nhũ nhi hoại tử ngón tay vì cọng chỉ

Do sơ suất của cha mẹ, một bé nhũ nhi bị hoại tử ngón tay do cọng chỉ siết chặt lâu ngày mà không hay biết

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho hay nơi đây vừa tiếp nhận xử trí một trường hợp bé nhũ nhi bị cọng chỉ siết chặt dẫn đến hoại tử ngón tay.

Đó là bé T.N.Y (45 ngày tuổi). Trước đó, bé Y. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng quấy khóc, riêng ngón trỏ và giữa của bàn tay trái bị thâm tím, sưng tấy, bắt đầu hoại tử do thiếu máu nuôi lâu ngày. Các bác sĩ đã xử trí cắt cọng chỉ siết ngón tay ra nên đầu ngón của bé bắt đầu hồng trở lại, tuy nhiên 1 móng tay ngón trỏ bị rớt theo.

Bé Y. được dõi điều trị nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử tiến triển do bị thiếu máu nuôi trong thời gian dài trước đó.

Ngón tay hoại tử của bé Y. khi chưa cắt cọng chỉ ra
Ngón tay hoại tử của bé Y. khi chưa cắt cọng chỉ ra

Hằng ngày dù bé được người nhà chăm sóc lau rửa vệ sinh thân thể nhưng ít chú ý đến tay chân vốn được che kín trong bao. Khi thấy bé khóc quấy không ngủ cả đêm, người nhà kiểm tra tháo bao tay ra thì phát hiện 2 ngón tay sưng tấy, tím đen do 1 cọng chỉ của bao tay tưa ra quấn siết chặt mà không hay biết.

Khi cắt xong cọng chỉ thì móng tay bé rớt theo do hoại tử
Khi cắt xong cọng chỉ thì móng tay bé rớt theo do hoại tử

Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh khi cho con mình mang bao tay, bao chân cần hết sức cẩn trọng và thường xuyên mở bao tay kiểm tra đầu ngón bé có bị vướng, bị kẹt chỉ tưa ra hay không. Vì ngón tay của trẻ nhũ nhi rất nhỏ và mềm, mạch máu nuôi ngón càng nhỏ nên nếu một vật gì tì đè ngón tay quá lâu sẽ làm thiếu máu nuôi dẫn đến hoại tử đáng tiếc.

Theo Nguyễn Thạnh

Người lao động