Bé gái chào đời mang theo “bướu quỷ” trên cổ

(Dân trí) - Chào đời với khối bướu “to hơn người” nằm ở vùng cổ, chỉ sau vài ngày nó tiếp tục phát triển lớn đe dọa sinh mạng của bệnh nhi. Các bác sĩ đã bất đắc dĩ phải thực hiện cuộc đại phẫu bóc “bướu quỷ” cứu cháu bé.

Từ khi còn trong bụng mẹ, thai nhi đã được bác sĩ xác định bị một khối bướu rất lớn. Để tránh nguy hiểm cho sinh mạng của hai mẹ con, thai phụ phải nhập viện theo dõi. Đến tuần thứ 30 của thai kỳ (ngày 6/10) các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc mổ bắt con, hạn chế rủi ro có thể xảy đến nếu sản phụ chuyển dạ.

Khối bướu lớn, phát triển nhanh sau khi bệnh nhi chào đời
Khối bướu lớn, phát triển nhanh sau khi bệnh nhi chào đời

Cất tiếng khóc chào đời với khối bướu “to hơn người” (khoảng 10x10x5cm) ngay lập tức bệnh nhi phải chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM theo dõi, điều trị. Theo BS Huỳnh Thị Phương Anh, Khoa Ngoại tổng hợp thì khối bướu có kích thước rất lớn, giới hạn không rõ, nằm lệch sang bên ngực trái.

Do bé còn quá nhỏ, các bác sĩ dự định chăm sóc, theo dõi để bé có thể “cứng cáp” hơn trước khi tính đến những giải pháp can thiệp ở quy mô của một cuộc đại phẫu. Tuy nhiên, sau khi nhập viện, bệnh nhi rơi vào tình trạng sốt cao liên tục (38oC đến 39oC), Nghiêm trọng hơn, kích thước khối bướu tăng lên rất nhanh, chỉ sau vài ngày bướu đã phát triển thêm khoảng 10cm.

Xác định bệnh nhi đang đối mặt với nguy hiểm, các bác sĩ đã quyết định thực hiện giải pháp hỗ trợ can thiệp. BS Phương Anh cho hay: “Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy đây là bướu hỗn hợp giữa bướu bạch huyết và dị dạng tĩnh mạch.

Bướu có nhiều nang vách, có nang chứa dịch trong, có nang có nhiều mủ đục, thành dày, có nhiều mô viêm, mô hoại tử. Bướu xen lẫn vào lớp thành cơ ngực, thành bụng, lan đến các khoảng liên sườn, dính vào bó mạch nách, đám rối thần kinh cánh tay, có một mạch máu lớn đi vào trong bướu".

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đang chăm sóc tích cực cho bệnh nhi, hiện bé đã qua nguy kịch
Sau phẫu thuật, các bác sĩ đang chăm sóc tích cực cho bệnh nhi, hiện bé đã qua nguy kịch

Ths BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc BV Nhi Đồng 1, chia sẻ: “Khối bướu phát triển nhanh hơn cả sự phát triển trọng lượng cơ thể của bệnh nhi. Sau hội chẩn, chúng tôi quyết định thực hiện phẫu thuật vì để lâu hơn sinh mạng của bé khó giữ được bởi những dấu hiệu nhiễm trùng đang trực tiếp đe dọa”.

Sau gần 8 gtiếng cân não với thần chết trên bàn mổ, các bác sĩ đã giải quyết được nguy cơ chảy máu, ngưng tim, tránh làm tổn thương các mạch máu lớn và hệ thống thần kinh ở vùng cổ, vùng nách, bóc thành công khối bướu khổng lồ so với thể bệnh nhi. Ngày 31/10, bệnh nhi đang được chăm sóc hậu phẫu trong tình trạng tương đối ổn định, bé tỉnh, không sốt, vết mổ khô, không rỉ thêm dịch, da vết mổ hồng hào.

Theo BS Đào Trung Hiếu, cứ 1000 trẻ chào đời thì có khoảng bé bị bướu do dị dạng mạch máu. Tuy nhiên bướu "khủng" có tính chất phức tạp như ca bệnh trên thì y văn thế giới mới chỉ ghi nhận 6 trường hợp.

Vân Sơn