Bé gái 6 tuổi ăn nhầm bim bim tẩm thuốc diệt chuột

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo gia đình bé gái N. (6 tuổi, ở Quảng Ninh), họ có tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột, tuy nhiên do sơ ý không để cẩn thận nên cháu N. đã lấy bim bim để ăn.

Ngày 2/3, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã cấp cứu thành công cho một bé gái 6 tuổi (ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), bị ngộ độc do ăn phải bim bim có tẩm thuốc diệt chuột.

Theo gia đình cháu bé, họ có tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim để bẫy chuột, tuy nhiên do sơ ý không để cẩn thận nên cháu N. (6 tuổi) đã lấy bim bim ăn. Sau khi phát hiện, gia đình đã đưa bé gái vào bệnh viện cấp cứu.

Bé gái 6 tuổi ăn nhầm bim bim tẩm thuốc diệt chuột - 1

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Trang, Khoa Nhi - Bệnh viện Bãi Cháy, thăm khám cho cháu N.T.N.N. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, cháu bé đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên sau một ngày điều trị và chăm sóc tại khoa Nhi, sức khỏe của cháu đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Trang, Khoa Nhi - Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, trẻ em thường hay có bản năng tò mò và khám phá thế giới xung quanh, hay đưa mọi thứ vào miệng, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho dù mùi vị ra sao, nhất là những gì nhìn thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ có sẵn ở khắp nơi trong gia đình.

Do vậy, để tránh điều đáng tiếc xảy ra, các bậc cha mẹ cần lưu ý khi sử dụng hóa chất diệt chuột (làm bả, đặt bả chuột) phải ở khoảng cách xa và cách biệt hẳn so với nơi ở, nơi ăn uống, đặc biệt để xa nguồn thức ăn, nước uống, xa tầm với của trẻ em.

"Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để chứa đựng hóa chất, không để thực phẩm và hóa chất gần nhau để tránh sử dụng nhầm. Nếu trẻ lỡ có uống nhầm thuốc chuột, hóa chất cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời", bác sĩ Trang nói.