Bé gái 5 tuổi bị thủng lỗ lớn ở vòm miệng vì nhiễm nấm

Nam Phương

(Dân trí) - Trẻ bị nhiễm nấm ở giai đoạn sơ sinh tạo thành lỗ thủng lớn thông mũi miệng. Lỗ thủng khiến trẻ ăn uống bất tiện, thức ăn trào ra cả mũi, miệng… Các bác sĩ đã lấy vạt ở lưỡi để đóng lại lỗ thông này.

Đây là một trong những trường hợp bị dị tật phức tạp vùng hàm mặt được phẫu thuật miễn phí đợt này tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ca mổ do GS Lun Jou Lo, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật - Bệnh viện Chang Gung trực tiếp thực hiện. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết trẻ sinh ra bình thường nhưng bị nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm nấm, phải nằm viện thời gian dài. Hậu quả là vòm miệng của trẻ bị phá hủy tạo thành lỗ thủng lớn thông mũi miệng. 

Điều này khiến trẻ ăn uống bất tiện, thức ăn thường xuyên bị trào lên mũi miệng. Ngoài ra trẻ cũng bị nói ngọng, nói kém vì không có hộp cộng hưởng âm. Đây là một ca phẫu thuật khó. 

Bé gái 5 tuổi bị thủng lỗ lớn ở vòm miệng vì nhiễm nấm - 1

Trong 60 trẻ được thăm khám, các bác sĩ chọn ra 25 trường hợp nặng, có dị tật phức tạp để phẫu thuật (Ảnh GS Lun Jou Lo khám cho trẻ: G.H).

"GS Lun Jou Lo đã lấy vạt ở lưỡi - gần một nửa bề dày của lưỡi, 2/3 bề mặt lưỡi để vá lại lỗ thủng. 4 tuần sau khi vị trí nối đã được nuôi dưỡng tốt, chúng sẽ tiến hành cắt cuống để nối nốt phần còn lại cho trẻ. Lưỡi cũng là cơ quan tăng sinh tốt nên phần bị cắt đi sau một thời gian sẽ phục hồi được", BS Lan nói.

Theo bác sĩ dị tật lỗ thông mũi miệng này có thể là bẩm sinh - khe hở vòm miệng hoặc là dị tật mắc phải do nhiễm nấm, nhiễm trùng ở giai đoạn sơ sinh. Với các trường hợp bị bẩm sinh các bác sĩ thường có thể phẫu thuật được. Tuy nhiên, các dị tật mắc phải thường diện bị phá hủy rất lớn nên phẫu thuật khó khăn hơn rất nhiều. Thậm chí có trẻ phải ra nước ngoài lấy vạt cơ ở chân, lấy cuống mạch để nối vạt ở miệng.

Từ ngày 4 đến ngày 7/12, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng các chuyên gia của Noordhoff Craniofacial Foundation (NCF) - Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh phức tạp vùng hàm mặt. 

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết dự kiến có 60 trẻ được thăm khám và 25 trường hợp bệnh nhân nặng, có dị tật phức tạp được phẫu thuật trong dịp này. Cụ thể, phẫu thuật điều trị ngọng, chỉnh sửa môi mũi, ghép xương cung hàm, lỗ thủng lớn sau phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng thì đầu, đặc biệt là phẫu thuật tạo hình xương hai hàm cho trẻ mặt biến dạng, lệch khớp cắn. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và NCF nhiều năm qua. 

"Đây là các hoạt động chúng tôi hướng đến người bệnh, làm thế nào để trẻ được hưởng các kỹ thuật cao từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các ca mổ này cũng là cơ hội học hỏi cho các bác sĩ của Việt Nam, để giúp đỡ nhiều trẻ em khác cũng có tình trạng bệnh tương tự", PGS Điển nói.