Bố mẹ bấn loạn khi con nằng nặc đòi bỏ học vì nói ngọng“Loại trừ yếu tố phương ngữ, không có trường hợp trẻ ngọng nào là bình thường, thậm chí, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác”, TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai Mũi Họng – Mắt (Bệnh viện Nhi Trung ương) khẳng định.
Trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch cần được điều trị toàn diệnViệc điều trị cho trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng là cả một hành trình. Ngoài sửa chữa khiếm khuyết, trẻ được điều trị kết hợp nhiều chuyên khoa như ngôn ngữ trị liệu, nắn chỉnh hình răng...
Việt Nam vào nhóm nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất thế giớiMỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, là một trong những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất thế giới. Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 2, để lại di chứng cho nhiều người bệnh.
Chàng trai 9X từng "ngọng líu" làm MC truyền hình, giảng viên đại họcĐỗ Ngọc Sơn là MC, BTV một số chương trình truyền hình và đảm nhận vị trí giảng viên dù tuổi đời còn trẻ. Chàng trai này từng bị bạn bè chê là "ngọng líu, ngọng lô".
“Giáo viên mầm non vất vả nhất trong các bậc học”Đi sớm, về muộn, lương thấp không đủ nuôi thân... giáo viên mầm non vất vả nhất trong các bậc học, đó cũng là nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên.
Mất giọng Hà Nội: Đừng đổ oan cho người giúp việc“Đừng đổ oan cho người giúp việc làm mất giọng Hà Nội, vì những đứa trẻ không chỉ sống với người giúp việc, chúng còn có bố mẹ, gia đình và cả một cộng đồng lớn ở Hà Nội nữa”...
"L" hay "n": Không chỉ phát âm mà còn là tư duy và hội nhậpMục tiêu đến năm 2030, 100% giáo viên không phát âm nhầm "l" và "n", 80% học sinh mắc lỗi này sẽ sửa được - một mục tiêu đầy quyết tâm của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.
Từ cậu bé M'Nông nói ngọng thành người diễn thuyết được yêu thíchĐiểu Vượt từng tự ti khi nói ngọng, không rành rọt tiếng Việt. Tuy nhiên, môi trường học tập mới đã thay đổi và giúp cậu sinh viên M'Nông trở thành một người diễn thuyết.
Nói ngọng và hay quên, bé gái 9 tuổi bị cô giáo nhận kèm học thêm đánh bầm tím mặt và tayDo nói ngọng và hay quên, một bé gái 9 tuổi đã bị cô giáo nhận luyện chữ, luyện đọc trước khi vào năm học dùng thước kẻ nhựa vụt vào mặt và tay dẫn đến bầm tím.
Giải pháp mới cho trẻ em nói thều thào, giọng yếu, phát âm sai vì dị tật môi vòmCác phẫu thuật dị tật khe hở vòm miệng có thể khắc phục được về thẩm mỹ bên ngoài giúp trẻ trở lại bình thường. Tuy nhiên, sau phẫu thuật nhiều trẻ có tình trạng phát âm sai, phát âm yếu thều thào không rõ ràng...
Bé gái 5 tuổi bị thủng lỗ lớn ở vòm miệng vì nhiễm nấmTrẻ bị nhiễm nấm ở giai đoạn sơ sinh tạo thành lỗ thủng lớn thông mũi miệng. Lỗ thủng khiến trẻ ăn uống bất tiện, thức ăn trào ra cả mũi, miệng… Các bác sĩ đã lấy vạt ở lưỡi để đóng lại lỗ thông này.
Đột quỵ ngày càng trẻ hóa, đứng số 1 trong các bệnh lý tim mạchGS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Việt Nam có tỷ lệ mắc đột quỵ thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á.