Bé gái 5 tháng tuổi "nhường" ca mổ tim cứu chị

(Dân trí) - Trong lúc đứa em mới 5 tháng tuổi chuẩn bị lên bàn mổ thì cô chị gái rơi vào nguy kịch cần phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã phải chuyển cuộc mổ của bé em sang can thiệp cứu sống bé chị khi cái chết đã cận kề.

Câu chuyện hi hữu trên đã xảy ra tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. Những khiếm khuyết của tạo hóa khiến 2 chị em bé Ngọc Thảo (26 tháng tuổi) và Ngọc Nhi (5 tháng tuổi, ngụ tại Long An) cùng mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế của gia đình quá khó khăn nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Chân (26 tuổi) chần chừ không đưa con đến bệnh viện chữa trị.


Bé Ngọc Thảo đã qua được cơn nguy kịch nhờ được em nhường cuộc mổ

Bé Ngọc Thảo đã qua được cơn nguy kịch nhờ được em "nhường" cuộc mổ

Tháng 8/2015, khi đứa con gái nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch do suy tim, kèm theo viêm phổi, tím tái, gia đình bấm bụng đưa đi kiểm tra thì bác sĩ yêu cầu phải nhập viện gấp. Tại Nhi Đồng 1, cháu được chẩn đoán, thông liên thất lỗ lớn, thiểu sản nặng cung động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ và cao áp phổi.

Sau 1 tháng giành giật từng hơi thở với tử thần, tình trạng suy tim cải thiện, bệnh nhi mới cai được máy thở. Để tránh nguy cơ bệnh tái phát có thể cướp đi sinh mạng của bé, bác sĩ đã quyết định sẽ thự hiện cuộc phẫu thuật cho Ngọc Nhi vào ngày 21/10. Tuy nhiên, lịch mổ đã phải đình lại vì bi kịch xảy đến với chính người chị của cháu.

Trong thời gian mẹ vào viện chăm sóc em, người cha làm nghề phụ hồ hàng ngày phải vắt kiệt sức trên các công trình xây dựng để lo viện phí, bé Ngọc Thảo không có người chăm sóc nên cũng đổ bệnh. Cháu đã phải chuyển đến Nhi Đồng 1, nơi em gái đang nằm điều trị trong tình trạng sốt phát ban, tím tái toàn thân, kèm đau tức ngực, khó thở. Các kết quả chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ khiến người thân chết lặng khi bệnh tim của Ngọc Thảo còn nguy cấp hơn em gái.

Cái kết có hậu đã đến với chị em bé Thảo Nhi khi bản thân cháu cũng được mổ thành công
Cái kết có hậu đã đến với chị em bé Thảo Nhi khi bản thân cháu cũng được mổ thành công

BS Nguyễn Đức Tuấn, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Trưởng nhóm phẫu thuật tim, cho hay: “Bệnh nhi bị thiểu sản toàn bộ tim phải. Bé chỉ duy trì được sự sống nhờ ống động mạch cung cấp một phần máu lên phổi. Ban đầu chúng tôi dự tính sẽ thực hiện can thiệp cho bé chị ngay sau cuộc mổ cứu bé em. Tuy nhiên, đúng vào ngày 21/10 khi bé em chuẩn bị lên bàn mổ thì bệnh của bé chị trở nặng, rơi vào tình trạng rất nguy cấp. Chúng tôi đối mặt với nguy cơ mất bé bất kỳ lúc nào. Sau khi hội ý nhanh, bệnh viện đã quyết định tạm dừng ca mổ cho bé Ngọc Nhi, giành thời gian vàng để cứu bé Ngọc Thảo đang nguy cấp”.

Quyết định trên nhanh chóng được thực thi. Thay vì đưa đứa con thứ 2 vào phòng mổ, vợ chồng chị Ngọc Chân lo lắng nhìn theo đứa con đầu lòng nằm trên băng ca lướt đi trên những bước chân vội vã của y bác sĩ. Cuộc mổ cấp cứu cho bệnh nhi đã được thực hiện vào ngày 21/10, các bác sĩ đã can thiệp một phần bệnh lý thiểu sản toàn bộ tim phải, giúp bệnh nhi thoát khỏi cơn nguy cấp. Tuy nhiên, để có thể sống khỏe mạnh bình thường như những trẻ khác, bé Ngọc Thảo dự kiến sẽ phải trải qua nhiều lần can thiệp nữa.

Thành công trong việc cứu sống bé chị đã tiếp thêm động lực cho ê kíp phẫu thuật, một tuần sau (ngày 28/10) bé Thảo Nhi cũng bước vào ca mổ. Sau 7 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã sửa được tương đối tật thông liên thất, thiểu sản động mạch chủ. BS Đức Tuấn cho hay: “Hiện cả 2 bệnh nhi đang được chăm sóc hậu phẫu, hồi sức tích cực. Sức khỏe của các bé đã tương đối ổn định.”

Vân Sơn