Bé gái 15 tuổi như bà bầu sắp sinh, phải cắt buồng trứng vì căn bệnh hiểm

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khi nghe bác sĩ báo nguyên nhân khiến bụng con gái như mang bầu sắp sinh, chị T. cho biết rất sốc vì gia đình chưa có ai mắc bệnh ác tính nguy hiểm này.

Con gái chị T. (ngụ tỉnh Khánh Hòa) đang học lớp 9. Từ đầu năm học, người mẹ đã phát hiện con có dấu hiệu tăng cân, bụng tròn và cứng, to như mang bầu 7 tháng. Chị nghĩ con ở tuổi dậy thì, ăn uống được nên mập mạp.

Giữa tháng 12, bé gái lên cơn đau bụng rồi ngất, gia đình phải đưa đi nhập viện. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện bụng nữ sinh có khối u rất lớn chèn ép nội tạng, khuyên gia đình chuyển con từ quê đến TPHCM để có phương tiện chẩn đoán chính xác.

Bé gái 15 tuổi như bà bầu sắp sinh, phải cắt buồng trứng vì căn bệnh hiểm - 1

Bé gái mới 15 tuổi nhưng mang khối u rất lớn khiến bụng nhưng mang bầu sắp sinh (Ảnh: BV).

Ngày 2/1, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quý Khoa, Trung tâm Sản phụ khoa của một bệnh viện ở TPHCM cho biết, sau khi xét nghiệm máu, siêu âm và chụp CT, bé gái được chẩn đoán có khối u xuất phát từ buồng trứng phải, kích thước 26x19x10 cm, choán hết ổ bụng.

Khối u quá to đè lên gan, ruột và các tạng, khiến bé đau bụng cấp, rối loạn tiêu hóa cần phẫu thuật gấp, vì nếu để lâu có thể vỡ u. Ekip điều trị mổ mở một đường dài 25cm dọc bụng, đưa khối u nặng 3kg ra ngoài. Cũng vì tình trạng trên, nữ sinh phải cắt bỏ buồng trứng bên phải cùng mạc nối lớn, phúc mạc.

Sau phẫu thuật, bụng con chị T. xẹp hẳn, không còn khó thở hay đau bụng. Bệnh nhân được bảo tồn được buồng trứng trái để có cơ hội sinh con trong tương lai. Hậu phẫu, kết quả giải phẫu bệnh xác định nữ sinh mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng, giai đoạn IA.

Bé gái 15 tuổi như bà bầu sắp sinh, phải cắt buồng trứng vì căn bệnh hiểm - 2

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy khối u cho nữ sinh (Ảnh: BV).

Nghe bác sĩ báo căn bệnh trên, chị T. cho biết rất sốc vì gia đình chưa có ai mắc bệnh ung thư, trong khi con gái còn quá trẻ lại mắc căn bệnh quái ác này.

Bác sĩ Quý Khoa cho biết, u tế bào mầm có dạng lành tính (u nang bì) lẫn ác tính. Đến nay, các nhà khoa học chưa tìm ra cơ chế chính xác gây bệnh. Một số nghiên cứu cho rằng, bất thường nhiễm sắc thể và yếu tố địa lý có thể là yếu tố nguy cơ gây u tế bào mầm, thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ Đông Nam Á.

Nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022 trên 92 bệnh nhân ung thư tế bào mầm buồng trứng cho thấy, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 22,9 tuổi, phần lớn chưa có gia đình và sinh con. Đặc điểm chung thường thấy ở các bệnh nhân là khối u kích thước lớn (trên 10cm), cấu tạo đặc.

Bé gái 15 tuổi như bà bầu sắp sinh, phải cắt buồng trứng vì căn bệnh hiểm - 3

Khối u khủng sau khi lấy ra khỏi cơ thể nữ sinh (Ảnh: BV).

Ung thư buồng trứng được điều trị đa phương thức, trong đó phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng. Sau mổ, tùy giai đoạn có thể hóa trị và xạ trị. Trong đó, hóa trị là phương pháp được ưu tiên hơn cho những bệnh nhân có nhu cầu sinh con.

Theo Globocan 2020, tại Việt Nam mỗi năm có hơn 1.400 bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng. Ung thư tế bào mầm là một trong 3 thể chính và chiếm khoảng 10% số ca ung thư buồng trứng. Bệnh có triệu chứng cảnh báo như đau bụng âm ỉ, bụng to dần lên, tự sờ thấy khối u...