Gia Lai:

Bé 7 tháng tuổi bị sốt xuất huyết chẩn đoán nhầm là nhiễm trùng hô hấp trên?

(Dân trí) - Sau khi bác sĩ Hạnh Nguyên, Bệnh viện TP Pleiku chẩn đoán cháu Huyền bị nhiễm trùng hô hấp trên cấp (J06), cha mẹ cháu Huyền không tin vào kết quả này nên đã chở lên tuyến trên và được bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt xuất huyết!

Theo phản ánh của chị Phạm Thị Phương (trú phường Yên Đổ, TP Pleiku, Gia Lai)- mẹ cháu Trần Phương Huyền (7 tháng tuổi), ngày 3/11, cháu Huyền có biểu hiện sốt cao. Chị Phương liền chở con đến Bệnh viện TP Pleiku gần nhà để khám.

Tại đây, bé Huyền được bác sĩ Vũ Hạnh Nguyên khám mũi, miệng mà không đo nhiệt độ rồi chẩn đoán cháu bị nhiễm trùng hô hấp trên cấp (J06). Sau đó, bác sĩ Hạnh kê 5 loại thuốc cho cháu Huyền.

Tuy nhiên, do thấy bệnh của con quá nặng, chị Phương không tin vào kết quả chẩn đoán của bác sỹ Nguyên nên đã chở cháu Huyền lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám.

Bé 7 tháng tuổi bị sốt xuất huyết chẩn đoán nhầm là nhiễm trùng hô hấp trên?
Nếu bị sốt xuất huyết nhưng bệnh nhi lại uống thuốc dành cho viêm đường hô hấp thì không biết sẽ như thế nào?

Bác sĩ Sô Song Hương Ly, Khoa Bệnh nhiệt đới, sau khi khám đã chẩn đoán cháu Huyền bị sốt xuất huyết. Các bác sĩ cho biết, may mắn bệnh tình của cháu Huyền được phát hiện kịp thời nên quá trình điều trị rất thuận lợi. Hiện bệnh nhi vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa này.

“Chỉ trong một ngày mà 2 bệnh viện lại có hai kết quả chẩn đoán hoàn toàn khác nhau về một triệu chứng. May tôi đã không mua thuốc cho cháu uống như đơn thuốc của bác sĩ Nguyên. Nếu không thì chẳng biết sức khỏe của con tôi sẽ như thế nào nữa”, chị Phương cho biết.

Kết quả khám bệnh của bác sĩ Bệnh viện tỉnh Gia Lai
Kết quả khám bệnh của bác sĩ Bệnh viện tỉnh Gia Lai

Trước sự việc trên, bác sĩ Nguyễn Tự Tín, Giám đốc Bệnh viện TP Pleiku, cho biết: bác sĩ Hạnh Nguyên là Phó khoa Khám bệnh, trình độ chuyên khoa I sau Đại học. 

Về việc chẩn đoán cháu Huyền bị nhiễm trùng hô hấp trên cấp của bác sĩ Nguyên, bác sĩ Tín cho rằng cháu Huyền nhập viện trong tình trạng bị sốt, có những bệnh như sốt xuất huyết và viêm đường hô hấp có biểu hiện như nhau ở giai đoạn đầu, nên phải có thời gian theo dõi mới phát hiện đúng bệnh được.

Bác sĩ Tín cũng cho biết sẽ kiểm tra lại việc khám bệnh và yêu cầu bác sĩ Hạnh Nguyên viết tường trình vì ông mới nhận được thông tin qua báo chí. Bệnh viện sẽ họp hội đồng về sự việc trên và khi nào có kết luận sẽ thông tin với báo chí.

Trao đổi với PV, bố cháu Huyền bức xúc: “Do con tôi bị sốt nhưng khi khám bác sĩ không đo nhiệt độ, không thấy xét nghiệm nên gia đình tôi mới chuyển con lên tuyến trên. Cháu bị sốt xuất huyết mà lại kê đơn thuốc viêm đường hô hấp, may chúng tôi chưa cho con uống thuốc chứ không thì…”.

Tuệ Mẫn