TPHCM:

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

(Dân trí) - Trong lúc mẹ đi vắng, bé Nguyễn Hoàng Anh bị người cha dượng hành hạ dã man khiến cháu phải nhập viện trong tình trạng vỡ gan, dập tinh hoàn.

BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM) được chuyển đến bệnh viện vào ngày 3/6 trong tình trạng sốc nặng.

Sau trận đòn man rợ, bé Quân đang rơi vào trạng thái hoảng loạn
Sau trận đòn man rợ, bé Quân đang rơi vào trạng thái hoảng loạn

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bé bị bầm hông bên trái, thâm tím mặt phải, hai tinh hoàn bầm tím. Kết quả nội soi cho thấy ổ bụng của bệnh nhi có dịch. Nhận định bé bị tổn thương kín ở bụng, lệnh mổ gấp được đưa ra. Khi mổ, các bác sĩ phát hiện gan của bé bị rách một vết dài 6cm, sâu 3cm dẫn đến tình trạng xuất huyết nội. Vết rách ở gan của bé Hoàng Anh đã được khâu lại, nhưng chưa đánh giá được hết những tổn thương sau này.

Thông tin ban đầu được biết, khi bé Nguyễn Hoàng Anh còn trong bào thai đã bị người cha đẻ chối bỏ. Gần 2 năm sau khi sinh con, mẹ của bé đã đi thêm bước nữa với Nguyễn Nhân Từ (29 tuổi). Mẹ bé Quân thường xuyên đi làm nên để cháu ở nhà với cha dượng.Trước khi sự việc xảy ra, cháu đã bị người cha vũ phu này hành hạ nhiều lần.

Ngày 3/6 khi chứng kiến cảnh bé bị cha dượng đánh dã man, những người dân sống gần nhà bé thuộc khu phố 11, phường 16, quận Gò Vấp đã tố cáo sự việc lên công an phường. Hiện người cha dượng thú tính đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

 Vân Sơn