Nghệ An:

Bắt xe khách vận chuyển hơn 500 kg nhộng tằm bốc mùi

(Dân trí) - Chiếc xe khách vận chuyển hơn 500 kg nhộng tằm bốc mùi đã bị lực lượng CSGT 1-48 bắt giữ. Hiện lô hàng đã được bàn giao cho Trạm thú y địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Hơn 500 kg nhộng đã bốc mùi được Đội CSGT 1-48 bắt giữ vào sáng 15/9.
Hơn 500 kg nhộng đã bốc mùi được Đội CSGT 1-48 bắt giữ vào sáng 15/9.

Số nhộng này đã được CSGT 1-48 bàn giao cho Trạm thú y thị xã Thái Hòa xử lý.
Số nhộng này đã được CSGT 1-48 bàn giao cho Trạm thú y thị xã Thái Hòa xử lý.

Chiều 15/9, Thiếu tá Nguyễn Hàm Thắng - Đội trưởng Đội CSGT 1-48, thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc được tổ công tác của đội thực hiện vào lúc 6h15', sáng ngày 15/9/2016, tại km 26, quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Đông Hiếu, TX Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào thời gian trên, tổ công tác gồm: Thượng úy Nguyễn Sỹ Hoàng (tổ trưởng), Đại úy Lê Hồng Phong, Trung úy Lê Anh Tuấn và Thượng úy Lê Văn Hùng đã kiểm tra xe ô tô khách biển số 49B-006.66 do Trương Quang Thiện (SN 1980, xã Ninh Hiệp, huyện Ninh Hoà, Khánh Hoà) điều khiển.

Chiếc xe khách vận chuyển hơn 500 kg nhộng bốc mùi bị bắt giữ.
Chiếc xe khách vận chuyển hơn 500 kg nhộng bốc mùi bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 12 thùng xốp bên trong chứa nhộng tằm đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc có tổng trọng lượng là 500 kg.

Chia sẻ cùng với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Hàm Thắng cho biết, trong những ngày đầu tháng 9 năm 2016, Đội CSGT 1-48 đã phát hiện bắt và giữ 4 vụ, 4 đối tượng, thu 1 lô hàng gồm: 30 quả lốp xe tải do nước ngoài sản xuất trị giá lô hàng khoảng 130 triệu; 1020 kg thực phẩm bẩn mất VSATTP.

Trong quý III năm 2016, Đội CSGT 1-48 đã phát hiện bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng, thu 1903 kg sản phẩm và nội tạng động vật mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong quý III năm 2016, Đội CSGT 1-48 đã phát hiện bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng, thu 1903 kg sản phẩm và nội tạng động vật mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Trong quý III năm 2016, Đội CSGT 1-48 chúng tôi đã phát hiện bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng, thu 1903 kg sản phẩm và nội tạng động vật mất vệ sinh an toàn thực phẩm; 1,5 tấn cá nước ngọt mất bốc mùi; 8,95 gam heroin; 1 vụ phối hợp với Cảnh sát môi trường PC49 thu giữ 23 khúc gỗ xẻ có khối lượng 1,032 m3 gỗ hương”, Thiếu tá Nguyễn Hàm Thắng cho biết thêm.

Cụ thể, vào hồi 18h50’, ngày 27/8/2016 tại km 41 quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hoà, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số 37C - 201.66 do Trần Đình Tuấn (SN 1974, trú Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển.

Một vụ vận chuyển trâu chết đi làm thịt bị bắt giữ.
Một vụ vận chuyển trâu chết đi làm thịt bị bắt giữ.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở 1 con trâu đã chết có trọng lượng 320kg và bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, lái xe khai chở xuống lò mổ ở Diễn Châu xẻ thịt để bán.

Mới đây, lúc 15h, ngày 6/9/2016, tại km 32 quốc lộ 48, thuộc địa bàn khối 8, phường Long Sơn, TX Thái Hòa - Tổ công tác CSGT 1-48 tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số 37C - 110.03 do Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú Tân Thành, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển.

Nội tạng động vật bốc mùi trong quý III đã được CSGT 1-48 bắt giữ lên đến gần 2 tấn.
Nội tạng động vật bốc mùi trong quý III đã được CSGT 1-48 bắt giữ lên đến gần 2 tấn.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở 7 chân trâu, bò và nội tạng động vật có trọng lượng 450kg đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Gần đây nhất, vào lúc 1h20’, ngày 12/9/2016, tại km 20 quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Tổ công tác của Đội CSGT 1-48, tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số 37S - 9390 do Hồ Sỹ Trực (SN1978, thường trú Đông Du 2, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở 4 sản phẩm và nội tạng động vật có trọng lượng 250kg đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tất cả các vụ việc trên đã được Đội CSGT 1-48 lập hồ sơ ban đầu bàn giao cho Trạm thú y TX Thái Hòa xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy