Nghệ An:

Bắt xe khách chở 400kg chân và phủ tạng trâu không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đã bắt vụ vận chuyển chân và phủ tạng trâu không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an Diễn Châu bắt giữ chiếc xe chở 400kg chân trâu, nội tạng không có giấy tờ.
Lực lượng Công an Diễn Châu bắt giữ chiếc xe chở 400kg chân trâu, nội tạng không có giấy tờ.

Vào lúc 9h30, ngày 25/7, trên tuyến quốc lộ 1A - tại địa bàn thị trấn Diễn Châu, trong lúc đang tuần tra, lực lượng CSGT Công an huyện Diễn Châu, đã phát hiện và bắt giữ ô tô khách mang biển kiểm soát 36B-007.38, do anh Nguyễn Văn Nghĩa - sinh năm 1970, trú quán taị Phúc Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa điều khiển chạy từ Thanh Hóa vào Sài Gòn, chở chân và phủ tạng trâu không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, xe khách này chở gần 400kg chân và phủ tạng trâu được đựng trong 8 thùng xốp.

Khoảng 400kg chân trâu được đựng trong 8 thùng xốp có mùi.
Khoảng 400kg chân trâu được đựng trong 8 thùng xốp có mùi.

Tại cơ quan công an, chủ xe là Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1970, quê ở Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa khai nhận: Số hàng trên được vận chuyển cho một người (không rõ tên) ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào Sài Gòn tiêu thụ. Tuy nhiên, khi công an yêu cầu cung cấp giấy tờ cũng như những bằng chứng chứng minh nguồn gốc nhưng chủ xe đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan, để chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điều đáng nói, khi kiểm tra thì lái xe Nguyễn Văn Nghĩa không có giấy phép lái xe. Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành lập biên bản giữ xe và bàn giao số chân, phủ tạng trâu trên cho Trạm thú y Diễn Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy - Huy Đồng