Bắt quả tang một điểm kinh doanh tân dược giả

(Dân trí) - Đội QLTT Q.Tân Phú (TP.HCM) bắt quả tang điểm kinh doanh và đóng gói thuốc tân dược giả (thay nhãn và bao bì của 15 nhãn hiệu). Tang vật thu được gồm 55 thùng (gồm thuốc, bao bì) và một máy ép màng co.

Kiểm tra căn nhà số 229/8, đội QLTT Tân Phú đã bắt quả tang 3 nhân viên đang tháo nhãn thuốc Diclophenac 75mg (sản xuất trong nước) để thay bằng nhãn hiệu Voltarene 75mg do Pháp sản xuất.

 

Qua kiểm tra, đội QLTT phát hiện tổng cộng tại địa chỉ này có 10 mặt hàng tân dược là Enat 400, Voltarene, Cezil, Terneurin, Becozym, Glow, Acnacare, Laroscorbine, Daflon, đặc biệt có cả loại thuốc cường dương Viagra 100mg.

 

Sau đó, đội QLTT còn phát hiện nhân viên của điểm kinh doanh hàng giả này đã tẩu tán một số hàng sang nhà kế bên (229/6). Kiểm tra nhà 229/6, đội QLTT đã thu giữ 4 thùng thuốc tây các loại (Vastaren, Neocordeon, Recotux, Enat 400, Acnacare), 13 bao đựng bao bì, mỗi bao có 95 lọ nhựa dùng đựng thuốc.

 

Ông Huỳnh Văn Tiên khai đã thuê căn nhà này từ tháng 8/2006 và dùng để đóng gói bao bì, thay nhãn tân dược nhưng ông Tiên chỉ thừa nhận bắt đầu kinh doanh và đóng gói thay nhãn thuốc tây giả từ tháng 4/2008 đến nay.

 

Ông Tiên cũng thừa nhận việc 3 nhân viên đang tháo và thay nhãn thuốc sản xuất tại VN thành thuốc sản xuất ở Pháp. Ngoài ra ông Tiên cũng thay đổi một số nhãn hiệu thuốc khác cũng theo cách trên.

 

Được biết, Ông Tiên còn vi phạm việc kinh doanh thuốc tây các loại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

Một cán bộ y tế Quận đi cùng tổ kiểm tra cho biết: Với thời giá hiện nay, giá của mỗi viên thuốc giả nhãn hiệu, tùy loại sẽ cao hơn giá trị thực từ 5 - 20 lần.

 

Hiện toàn bộ tang vật đã được niêm phong và tạm giữ tại Đội QLTT Q. Tân Phú để chờ kiểm tra phân loại và xử lý.

 

Ngọc Thanh